Site icon MUC News

Hai kịch bản bão Koto tác động đến Việt Nam: 80% đổi hướng, 20% đi thẳng vào Gia Lai – Khánh Hòa

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: Chụp màn hình/Dân Trí)


Bão Koto đang mạnh lên trên Biển Đông với hai kịch bản tác động đến Việt Nam; kịch bản xấu nhất là bão đi thẳng vào khu vực Gia Lai – Khánh Hòa.

Bão mạnh lên cấp 11, giật 14 khi áp sát Trường Sa

Sáng 26/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Koto (bão số 15) đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía đông, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 25 km/h. Trong 48 giờ tới, bão tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc, tốc độ giảm còn 10–20 km/h.

Đến sáng 28/11, tâm bão dự kiến ở giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160 km về phía tây bắc, cường độ tăng lên cấp 11, giật cấp 14. Sau thời điểm này, bão có xu hướng di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi khoảng 5 km và có khả năng suy yếu dần.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các mô hình dự báo quốc tế hiện vẫn có sự phân tán lớn, khiến kịch bản đường đi của bão còn nhiều biến động, đặc biệt từ ngày 28/11 khi bão tiến sát kinh tuyến 113 độ kinh đông.

Kịch bản 1 (80%): Bão đổi hướng Bắc, suy yếu trên biển

Kịch bản có xác suất cao nhất (80%) cho thấy khi bão số 15 đến vùng biển tây bắc quần đảo Trường Sa, cách bờ biển Gia Lai – Khánh Hòa khoảng 500 km, bão sẽ đổi hướng di chuyển lên phía bắc và suy yếu thành vùng áp thấp.

Dù không đổ bộ, vùng biển giữa Biển Đông vẫn chịu tác động mạnh: gió cấp 8-9, giật cấp 11; từ 27/11 có thể tăng lên cấp 10-11, giật 14, sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Với kịch bản này, khu vực Đà Nẵng – Lâm Đồng khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng vào đầu tháng 12, tập trung ở vùng ven biển. Tuy nhiên, theo phân tích hiện tại, lượng mưa nhiều khả năng không cực đoan như đợt 16–21/11.

Kịch bản 2 (20%): Bão đi thẳng vào Gia Lai – Khánh Hòa

Kịch bản xấu hơn, với xác suất khoảng 20%, cho thấy bão không đổi hướng mà đi thẳng vào đất liền các tỉnh Gia Lai – Khánh Hòa. Khi ở phía bắc quần đảo Trường Sa, bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13, sau đó suy yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ.

Từ ngày 29/11, vùng ven biển Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể có gió mạnh cấp 8, giật 10, sóng cao 3–5 m. Khu vực này dự báo mưa lớn 150–250 mm trong các ngày 29/11 đến 1/12.

49.000 phương tiện đã được thông báo tránh bão

Theo Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng, đến 6h ngày 26/11, lực lượng chức năng đã thông báo và hướng dẫn cho 49.327 phương tiện với 272.356 lao động nắm thông tin hướng di chuyển của bão số 15 để chủ động phòng tránh, rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo: Dân Trí