Ninh Bình – Công an tỉnh xác định Lã Xuân Tuyển và Phạm Công Thành đã khai thác trái phép quặng antimon tại khu vực mỏ đá núi Dóng Than, với khối lượng và giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
- Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong – Người thầy để lại dấu ấn trong nhiều thế hệ học trò
- Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị đổi thịt mỡ để bảo vệ trí nhớ
- Cá lồng sông Son tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân Phong Nha
Ngày 27/7, Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người này về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Vụ việc được phát hiện sau khi Phòng Cảnh sát kinh tế, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ghi nhận một ô tô tải chở đầy đá và quặng dừng đỗ tại khu vực mỏ đá núi Dóng Than, phường Yên Thắng
Lã Xuân Tuyển, sinh năm 1977, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, và Phạm Công Thành, sinh năm 1989, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, là hai bị can trong vụ án. Cơ quan điều tra xác định họ đã thống nhất thuê máy móc, thiết bị chuyên dụng để khai thác trái phép quặng antimon, sau đó thuê ô tô vận chuyển về tập kết tại mỏ đá núi Dóng Than để tiêu thụ.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khối lượng khai thác trái phép lên đến gần 960 tấn quặng antimon và khoáng sản chứa antimon. Tổng giá trị số khoáng sản này được ước tính hơn 6,2 tỷ đồng.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Con số gần 960 tấn quặng bị rút khỏi lòng núi trước khi bị phát hiện là thước đo cho thấy mức độ vi phạm và đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý tại khu vực mỏ này.
Bạch Xoan (tổng hợp)

