Site icon MUC News

Hải Phòng xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm trật tự giao thông

Hải Phòng xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm trật tự giao thông

Các đối tượng vi phạm. (Ảnh: Chụp màn hình báo Người Lao Động).

Lực lượng chức năng Hải Phòng phát hiện và xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm trật tự giao thông, trong đó có cả trường hợp dùng bình xịt hơi cay chống đối.

Vi phạm trật tự giao thông và hành vi chống đối tại Hải Phòng

Đêm ngày 06 rạng sáng ngày 07 tháng 6, lực lượng chức năng tại Hải Phòng đã tổ chức tuần tra nhằm kiểm soát tình hình trật tự trên các tuyến phố. Vào khoảng 1 giờ sáng, một tổ công tác phát hiện thiếu niên sinh năm 2011 điều khiển xe máy chở theo hai người khác di chuyển với tốc độ cao. Nhóm thanh niên này không đội mũ bảo hiểm và phớt lờ các tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong khi bị kiểm tra, đối tượng điều khiển xe là Đ.V.C. đã sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả những người đang thi hành công vụ. Sau khi nhóm này bị khống chế, cơ quan công an kiểm tra phương tiện và tìm thấy một chiếc mặt nạ giấu trong cốp xe. Đây là một trong bảy trường hợp bị tạm giữ do có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đợt tuần tra đêm của Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động.

Nhiều thanh thiếu niên bị xử lý trong đêm tuần tra

Cùng thời điểm đó, một tổ tuần tra khác tại khu vực xã Tiên Lãng đã tiến hành kiểm tra các tuyến đường 25 và 354. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận có 13 thanh thiếu niên vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Các hành vi vi phạm chủ yếu bao gồm việc điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe hoặc sử dụng phương tiện có gắn ống xả đã bị thay đổi kết cấu gây tiếng ồn lớn.

Đến rạng sáng ngày 7 tháng 6, hoạt động tuần tra tiếp tục phát hiện thêm 3 trường hợp điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu và che biển số. Những người này không thể xuất trình được giấy tờ theo quy định và đã bị lập biên bản để xử lý theo luật pháp hiện hành. Các đợt kiểm soát này được thực hiện nhằm hạn chế tình trạng vi phạm luật giao thông và các hành vi gây rối trật tự công cộng tại địa phương.

Theo: Báo Người Lao Động