Lực lượng Hải quan tăng cường kiểm tra trọng điểm, liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng quá cảnh cất giấu sản phẩm giả mạo nhãn hiệu lớn, ngăn chặn triệt để gian lận xuất xứ
Kiểm tra chuyên sâu, siết chặt kiểm soát hàng quá cảnh
Thực hiện Kế hoạch 3362/KH-CHQ về giám sát, kiểm soát chống chuyển tải và gian lận xuất xứ, lực lượng Hải quan đã nâng cao mức độ cảnh báo rủi ro đối với các tuyến vận chuyển hàng hóa nhạy cảm. Chi cục Điều tra chống buôn lậu xây dựng Chuyên đề 66/CĐ-ĐTCBL từ tháng 4/2025, tập trung thu thập dữ liệu, xác định các doanh nghiệp, tuyến đường và lô hàng có dấu hiệu bất thường.
Các đơn vị tại địa bàn trọng điểm được yêu cầu chia sẻ thông tin kịp thời, phối hợp kiểm tra thực tế nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng quá cảnh để che giấu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Nhờ tăng cường phối hợp và siết chặt kiểm tra, nhiều vụ việc gian lận đã được phát hiện trong thời gian ngắn.
Liên tiếp bắt giữ các lô hàng cất giấu sản phẩm giả thương hiệu lớn
Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ngày 22/11/2025, quá trình kiểm tra thực tế một container quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia, tổ công tác phát hiện ngoài 39 mục hàng phù hợp khai báo, còn có nhiều mặt hàng không khai báo và có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật gồm 1.800 đôi dép trẻ em mang nhãn Crocs, 175 túi xách gắn logo Louis Vuitton, 65 túi Chanel và 125 túi Hermes. Số hàng này đều là sản phẩm mới, được cất giấu trong khoang hàng nhằm tránh sự chú ý trong quá trình vận chuyển.
Không chỉ phát hiện vụ việc này, lực lượng hải quan trước đó cũng đã kịp thời chặn giữ một lô hàng chứa hơn 2.000 sản phẩm giày dép, balo, váy áo giả mạo các thương hiệu Crocs, Nike, Balmain và ghi trên nhãn mác Made in Viet Nam. Cùng lúc, cơ quan chức năng thu giữ thêm 11.500 tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu Oppo. Các vụ việc liên tiếp cho thấy thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng hình thức quá cảnh để che giấu hàng giả, hàng vi phạm nhãn hiệu nhằm né tránh kiểm tra.
Doanh nghiệp bị xử phạt hơn 250 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng giả
Trong một vụ kiểm tra khác ngày 22/10/2025 tại khu vực kiểm tra hàng hóa thuộc Cửa khẩu Hữu Nghị, tổ công tác phát hiện lô hàng quá cảnh chỉ có 1/15 mục hàng khớp với khai báo của doanh nghiệp. Bốnteen mục hàng còn lại hoặc khai sai số lượng, hoặc không tồn tại hàng hóa thực tế. Lực lượng hải quan đồng thời ghi nhận thêm 21 mục hàng hoàn toàn không được doanh nghiệp kê khai. Trong số này, có 5 mục hàng vi phạm sở hữu trí tuệ gồm dép xốp nhái nhãn Crocs, giày thể thao và balo mang nhãn Nike, cùng váy áo giả thương hiệu Balmain.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 18/11/2025, cơ quan hải quan đã ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 250,8 triệu đồng đối với các hành vi khai báo sai, quá cảnh hàng giả mạo nhãn hiệu và giả mạo xuất xứ Việt Nam. Đồng thời, 5 mục hàng vi phạm bị buộc tiêu hủy theo quy định nhằm bảo đảm không để sản phẩm giả lưu thông trở lại thị trường.
Theo: Nhân Dân

