Việc Mỹ đồng thời điều chỉnh hướng triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay đang khiến Trung Đông nóng lên nhanh chóng. Dù chưa tuyên bố leo thang, Washington rõ ràng đang phát đi tín hiệu răn đe mạnh mẽ.
- Chính sách bảo hiểm y tế mới có lợi từ 2026
- Động vật hoang dã: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép
- Công an TP HCM đột kích 18 “lò” chế vũ khí quân dụng
USS Abraham Lincoln tiến vào vùng biển then chốt, tạo sức ép trực diện
Nhóm tác chiến tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln (CVN-72) đã được điều hướng từ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương về Trung Đông, thuộc phạm vi kiểm soát của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Theo dự kiến, trong khoảng từ ngày 18 đến 22/1, nhóm này sẽ xuất hiện tại Biển Ả Rập hoặc Vịnh Ba Tư, khu vực được xem là nhạy cảm bậc nhất hiện nay. Lực lượng đi kèm bao gồm liên đội không quân hạm với các tiêm kích F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm E-2D, cùng các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tàu ngầm tấn công hạt nhân. Cấu hình này cho phép Mỹ duy trì răn đe mạnh và sẵn sàng phản ứng trong thời gian dài.
Tàu sân bay thứ hai và cách Mỹ mở rộng không gian chiến lược
Cùng thời điểm, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) đã rời căn cứ Norfolk, vượt eo biển Gibraltar và tiến vào Địa Trung Hải. Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ tại châu Âu – châu Phi khẳng định đây là hoạt động triển khai định kỳ, tập trung vào huấn luyện, phối hợp đồng minh và ổn định khu vực châu Âu. Dù một số nguồn OSINT suy đoán tàu “Bush” có thể đóng vai trò lực lượng dự bị cho Trung Đông, các nguồn tin uy tín như USNI News và Forbes cho rằng nhiệm vụ chính của nhóm này vẫn giới hạn tại Địa Trung Hải. Việc duy trì một tàu sân bay ở châu Âu giúp Mỹ tạo chiều sâu chiến lược, đồng thời giữ thế chủ động nếu căng thẳng Trung Đông bất ngờ lan rộng.
Theo: Aboluowang

