Hàn Quốc triệu Đại sứ Campuchia để phản đối nạn lừa đảo việc làm trực tuyến, yêu cầu hợp tác cảnh sát và bảo vệ công dân Hàn Quốc.
- iPhone 17 bản tiêu chuẩn lần đầu cháy hàng tại Việt Nam
- Kiểm tra giá nhà ở xã hội Hà Nội tăng cao bất thường
- Sinh viên Nguyễn Chí Thiện – Với ba công bố Quốc tế Q1
Lừa đảo việc làm Campuchia khiến Hàn Quốc lo ngại
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã triệu Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak. Mục đích là bày tỏ lo ngại về lừa đảo việc làm trực tuyến. Các vụ việc này nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia. Ông Cho yêu cầu Campuchia triển khai biện pháp hiệu quả để ngăn chặn. Ông cũng đề xuất tăng cường hợp tác giữa cảnh sát hai nước. Điều này giúp xử lý nhanh các vụ việc khẩn cấp. Đại sứ Khuon thấu hiểu mối lo ngại của Hàn Quốc. Ông hứa sẽ báo cáo vấn đề lên chính phủ Campuchia. Hiện tại, Campuchia chưa phản hồi chính thức về vấn đề này.
Số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia tăng đột biến. Theo nghị sĩ Na Kyung-won, đảng Quyền lực Nhân dân, năm 2024 ghi nhận 220 vụ. Trong 8 tháng đầu năm 2025, con số tăng lên 330 vụ. Trước đây, chỉ có 10-20 vụ mỗi năm. Nhiều nạn nhân bị lừa bởi lời mời làm việc hấp dẫn. Một trường hợp nổi bật là nam sinh viên hơn 20 tuổi. Anh bị tra tấn đến chết tại Campuchia vào tháng 8/2025. Gia đình anh nhận cuộc gọi đòi 50 triệu won để giải quyết vấn đề.
Hành động của Hàn Quốc trước thảm kịch
Vụ việc nam sinh viên tử vong gây phẫn nộ tại Hàn Quốc. Anh rời Hàn Quốc ngày 17/7 để tham gia một triển lãm. Thi thể anh được tìm thấy gần núi Bokor, tỉnh Kampot. Giấy chứng tử ghi nguyên nhân là “ngừng tim do tra tấn”. Khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ lừa đảo. Cảnh sát Hàn Quốc đã cử đại diện đến Campuchia để nhận diện thi thể. Tuy nhiên, việc hồi hương gặp trở ngại do giới chức địa phương. Hàn Quốc đang thúc đẩy hợp tác để bảo vệ công dân. Người dân được cảnh báo về các lời mời làm việc tại Campuchia.
Theo: Khai Mở