Thị trường TPHCM đang bị bủa vây bởi hàng giả, hàng nhái với mức giá rẻ bất thường, từ chợ công nhân đến chợ mạng. Tình trạng này khiến người tiêu dùng đối mặt nguy cơ về sức khỏe và làm doanh nghiệp chân chính lao đao, lực lượng chức năng tăng cường truy quét
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
Hàng giả tràn lan từ chợ công nhân đến trung tâm
Những ngày giáp Tết, nhiều điểm chợ tự phát quanh khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) nhộn nhịp cảnh mua bán hàng thời trang, mỹ phẩm, kính mát được giới thiệu là hàng “xịn ngoại” nhưng giá chỉ từ vài chục nghìn đồng. Người bán thường khẳng định là hàng xuất dư, hàng xách tay, song không có hóa đơn hay thông tin chứng minh nguồn gốc.
Không chỉ chợ công nhân, nhiều shop tại khu vực trung tâm cũng trưng bày sản phẩm “thương hiệu cao cấp” với mức giá dưới 200.000 đồng, thu hút cả khách du lịch quốc tế. Người tiêu dùng dễ bị đánh lừa bởi mẫu mã bắt mắt và lời giới thiệu hấp dẫn.
Cộng đồng mua bán online đang chứng kiến sự bùng nổ của mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng “hàng ngoại giá rẻ”. Nhiều quảng cáo giảm giá tới 70% cùng cam kết “auth 100%” được đăng tràn lan, khiến người mua dễ sa vào bẫy.
Không ít trường hợp gặp hậu quả nặng nề. Một nữ sinh viên tại TP.HCM chia sẻ đã phải điều trị dị ứng sau khi mua kem dưỡng giá rẻ trên mạng, tưởng là hàng Thái chính hãng.
Lực lượng chức năng mở cao điểm xử lý
Giữa tháng 10, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất và phân phối nước hoa giả mang nhãn Chanel, Gucci, Dior…, thu giữ gần 20.000 chai cùng thiết bị pha chế, vỏ hộp và tem nhãn giả.
Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, chỉ riêng quý III, thành phố đã xử lý 46 vụ vi phạm liên quan hàng giả, hàng kém chất lượng với tổng giá trị hơn 5,3 tỷ đồng, chuyển 9 vụ sang cơ quan điều tra vì có dấu hiệu tội phạm.
Các chiến dịch kiểm tra sẽ được đẩy mạnh tới cuối năm, tập trung vào mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, sữa và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Người tiêu dùng cần tỉnh táo
Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn buôn bán hàng giả ngày càng tinh vi, hàng hóa được chia nhỏ, cất giấu tại nhiều kho lẻ và giao dịch online, gây khó khăn cho việc truy vết.
Chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên mua hàng tại các địa chỉ uy tín, yêu cầu hóa đơn, kiểm tra đầy đủ tem, mã truy xuất. Việc ham rẻ có thể dẫn đến nguy cơ tổn hại sức khỏe và thiệt hại tài chính.
Trong bối cảnh mua sắm tăng cao dịp Tết, hoạt động thực thi pháp luật và ý thức cảnh giác từ người dân được xem là chìa khóa để ngăn chặn “vấn nạn hàng giả hàng nhái TPHCM”, đồng thời bảo vệ thị trường và thương hiệu doanh nghiệp chân chính.
Theo: Tiền Phong

