Site icon MUC News

Hàng nghìn người Việt tham gia thử nghiệm vaccine phòng sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là căn bệnh nguy hiểm, có thể gây ra biến chứng nặng cho người mắc (Ảnh: Ảnh chụp màn hình/ Dân Trí)

Ngày 19/12/2025, Viện Pasteur TPHCM triển khai nghiên cứu MOBILIZE-1 tại An Giang và Đà Nẵng, với 4.000 trẻ em và thanh thiếu niên tham gia thử nghiệm vaccine.

Việt Nam tham gia nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết quy mô lớn

Ngày 19/12, Viện Pasteur TPHCM phối hợp với Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu lâm sàng MOBILIZE-1 về vaccine phòng sốt xuất huyết. Nghiên cứu được thực hiện tại 6 quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam tham gia với 4.000 người tại An Giang và Đà Nẵng; chiếm khoảng một phần ba tổng số người tham gia. Đối tượng nghiên cứu gồm trẻ em từ 2 đến 16 tuổi và thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi. Nghiên cứu đã được Bộ Y tế cùng Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định và chấp thuận theo đúng quy định.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể diễn tiến nhanh; gây biến chứng nguy hiểm và tử vong nếu không điều trị kịp thời. Đây là mối đe dọa y tế lớn tại nhiều quốc gia nhiệt đới; trong đó có Việt Nam. Mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh; đặc biệt là trẻ em và người sống ở khu vực có mật độ muỗi cao. Theo Tổ chức Y tế thế giới; khoảng 50% dân số toàn cầu đang sinh sống trong vùng nguy cơ nhiễm virus Dengue.

Kỳ vọng bổ sung giải pháp phòng bệnh bền vững

Tại Việt Nam, sốt xuất huyết lưu hành mạnh, nhất là khu vực phía Nam, nơi chiếm hơn 60% tổng số ca mắc hàng năm. Tính đến đầu tháng 12/2025, khu vực này ghi nhận gần 130.000 ca mắc và hơn 40 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tăng hơn 143% và số ca tử vong tăng gần 169%. Năm 2025 được đánh giá là một trong ba năm có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong vòng 20 năm qua; với nhiều địa phương ghi nhận số ca tăng mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, cho biết việc triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng sốt xuất huyết là bước tiến quan trọng trong nghiên cứu và phát triển giải pháp phòng bệnh bền vững. Theo kế hoạch, người tham gia sẽ được tư vấn; thăm khám và xét nghiệm sàng lọc. Sau khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn và có sự đồng thuận hợp pháp; họ sẽ được phân ngẫu nhiên tiêm một liều vaccine nghiên cứu hoặc giả dược. Vaccine sử dụng trong nghiên cứu do Tập đoàn MSD phát triển.

Trong suốt thời gian nghiên cứu kéo dài 5 năm, người tham gia được theo dõi chặt chẽ thông qua khám sức khỏe định kỳ; xét nghiệm máu và giám sát các phản ứng bất lợi. Kết quả cuối cùng về hiệu lực và độ an toàn của vaccine dự kiến được công bố sau khi nghiên cứu kết thúc. Nếu vaccine đạt hiệu quả và an toàn; đây sẽ là lựa chọn quan trọng trong chiến lược phòng; chống sốt xuất huyết tại Việt Nam.

Theo: Dân Trí