Site icon MUC News

Hành trình 35 năm xây dựng Trung tâm Niệu nhi xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cùng Trưởng đại diện IVUmed chúc mừng đội ngũ khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí)

Ngày 4/12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) được công nhận là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam sau 35 năm điều trị hàng nghìn trẻ mắc dị tật sinh dục phức tạp.

Trung tâm Niệu nhi xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam được quốc tế công nhận

Ngày 4/12, Tổ chức International Volunteers in Urology (IVUmed, Hoa Kỳ) đã vinh danh Bệnh viện Nhi đồng 1 là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc (Pediatric Urology Center of Excellence) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Đây cũng là trung tâm thứ ba của bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, sau Trung tâm Khe hở môi – vòm miệng và Trung tâm Tim mạch nhi.

BSCKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc bệnh viện, cho biết danh hiệu này là ghi nhận cho quá trình hơn ba thập kỷ phát triển chuyên môn, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, và xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành ở Việt Nam.

Hành trình 35 năm từ ca bệnh tiên phong đến hàng nghìn trẻ được chữa lành

Cột mốc đầu tiên của chuyên ngành niệu – sinh dục nhi tại Việt Nam bắt đầu vào những năm 1989-1990 khi đoàn chuyên gia Interplast (tiền thân của IVUmed) lựa chọn Bệnh viện Nhi đồng 1 để hỗ trợ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật điều trị dị tật bẩm sinh.

Một trong những ca bệnh đầu tiên và phức tạp nhất là trường hợp bé Ma Thị Diễm;9 tháng tuổi, được phẫu thuật điều trị lộ bàng quang vào năm 1999. Tại thời điểm đó; đây là kỹ thuật mà chưa bệnh viện nào trong nước thực hiện được. Sau 25 năm, Diễm đã khỏe mạnh; lập gia đình và có cuộc sống bình thường. “Nhờ bác sĩ, con tôi đã có cơ hội sống một cuộc đời đúng nghĩa”; bố của bệnh nhân chia sẻ.

Sau những thành công tiên phong; Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục làm chủ hàng loạt kỹ thuật phẫu thuật dị tật sinh dục – tiết niệu phức tạp như rối loạn phát triển giới tính, lỗ tiểu thấp dạng nặng; sỏi tiết niệu trẻ em, thận/niệu quản đôi; thận ứ nước độ IV…

BSCKII Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, cho biết chỉ trong 5 năm; số lượt khám tại trung tâm tăng từ 3.000 lên hơn 12.000/năm. Tổng cộng đã có hơn 50.000 trẻ được điều trị; cùng hơn 8.000 ca phẫu thuật thành công; trong đó nhiều ca thuộc nhóm khó nhất khu vực Đông Nam Á như phẫu thuật tách rời bé song sinh Song Nhi.

Tỷ lệ biến chứng được duy trì ở mức rất thấpp; phù hợp chuẩn quốc tế về tính an toàn và hiệu quả.

Theo: Dân Trí