Sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, Washington và Matxcơva đã nhất trí việc tái thiết lập kênh đối thoại quân sự Nga và Mỹ cấp cao nhất nhằm mục đích duy trì ổn định.
- Giá vàng lao dốc mạnh sau khi lập đỉnh lịch sử tại Việt Nam
- Động đất gia tăng, vết nứt mở rộng: Đông Phi đứng trước bước ngoặt địa chất
- Việt Nam tiêu thụ xe máy nhiều thứ hai Đông Nam Á năm 2025
Tái lập kết nối quân sự giữa hai đối thủ hạt nhân hàng đầu
Cuộc đàm phán diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã mang lại kết quả cụ thể khi hai cường quốc quân sự hàng đầu đồng ý ngồi lại với nhau. Theo tuyên bố từ phía Mỹ, đối thoại giữa các lực lượng vũ trang là phương tiện thiết yếu để giảm leo thang và tăng cường sự tin tưởng. Đây là động thái tích cực sau quãng thời gian dài các liên lạc cấp cao bị gián đoạn từ ba năm trước.
Giới phân tích tại Abu Dhabi nhận định, trong bối cảnh các hiệp ước hạt nhân dần sụp đổ, việc duy trì kênh quân sự giúp ngăn ngừa những va chạm tình cờ. Những cơ chế thanh tra cũ từng giúp thế giới an toàn hơn nay cần được thay thế hoặc bổ sung bằng các hình thức thảo luận trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo quân đội hai nước nhằm đảm bảo hòa bình ổn định.
Triển vọng mong manh về một hiệp ước kiểm soát vũ khí thế hệ mới
Mặc dù đã đồng ý đối thoại, nhưng tương lai của các hiệp ước kiểm soát vũ khí vẫn còn bỏ ngỏ. Nga bày tỏ sự sẵn sàng duy trì New START thêm một năm theo đề xuất của Tổng thống Putin, nhưng đề xuất này chưa nhận được cái gật đầu từ Washington. Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì quan điểm cần một thỏa thuận rộng hơn, buộc Trung Quốc phải tham gia vào bàn đàm phán.
Phía Trung Quốc đã thẳng thừng từ chối đề nghị này vì khoảng cách về số lượng vũ khí hạt nhân giữa họ và hai cường quốc còn lại là quá lớn. Trong khi Nga và Mỹ sở hữu hàng nghìn đầu đạn, Trung Quốc hiện chỉ có khoảng 600 đơn vị. Nếu không có sự nhượng bộ, thế giới có thể phải chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang mới với mức độ phức tạp và nguy hiểm hơn trước.
Theo: Khai Mở

