Vụ công dân Hàn Quốc Park Minho bị sát hại ở Campuchia đã dẫn đến một cuộc điều tra quy mô lớn, làm lộ diện mạng lưới lừa đảo trực tuyến với sự tham gia của nhiều đối tượng nước ngoài.
- NATO tiết lộ tàu ngầm Nga “cô độc” sau hỏng gần Pháp
- Ông Trump sẽ dự Thượng đỉnh ASEAN, muốn chứng kiến ký văn kiện ngừng bắn Thái Lan – Campuchia
- Vụ ám sát Kennedy: Nga trao tài liệu mật cho nghị sĩ Mỹ
Thi thể công dân Hàn Quốc được tìm thấy tại Kampot
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, ngày 15/10, nhà chức trách đã công bố kết quả điều tra vụ án mạng liên quan đến công dân Hàn Quốc Park Minho, 22 tuổi. Thi thể anh được phát hiện trong chiếc xe hơi bỏ lại ở làng Kompong Bay, tỉnh Kampot, vào khoảng 14h ngày 8/8.
Báo Khmer Times cho biết, Minho đến Campuchia ngày 17/7 với mục đích du học. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do ngừng tim sau khi bị hành hung nghiêm trọng, với nhiều thương tích trên cơ thể cho thấy đã bị bạo hành trong thời gian dài.
Ông Touch Sokhak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, nhận định vụ việc phản ánh nguy cơ ngày càng gia tăng của tội phạm mạng xuyên quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề về an toàn của du khách và người nước ngoài đang sinh sống tại Campuchia.
Điều tra mở rộng, phát hiện biệt thự giam giữ và nhóm nghi phạm Trung Quốc
Trong quá trình điều tra, cảnh sát Campuchia bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc gồm Li Zhimeng (35 tuổi) và Su Renxi (43 tuổi). Một nghi phạm khác, tên Ba Jia, hiện vẫn đang lẩn trốn.
Lời khai từ hai nghi phạm đã giúp cảnh sát lần ra một biệt thự tại làng Rolous, xã Boeng Tuk, được cho là nơi nạn nhân bị giam giữ. Cuộc đột kích do Cảnh sát Quốc gia Campuchia thực hiện phát hiện nhiều thiết bị điện tử, sổ sách tài chính và tài liệu liên lạc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Tại hiện trường, một người tên Li Shao Xin, 20 tuổi, bị bắt giữ với cáo buộc quản lý khu biệt thự. Một đối tượng khác tên Hao đã bỏ trốn trước khi cảnh sát ập đến. Các nghi phạm bị truy tố theo các điều 205, 377 và 378 của Bộ luật Hình sự Campuchia, với cáo buộc “giết người” và “lừa đảo qua mạng”. Vụ án hiện đã được chuyển tới Tòa án tỉnh Kampot xử lý.
80 công dân Hàn Quốc bị tạm giữ, nghi liên quan đường dây lừa đảo
Cùng ngày, ông Touch Sokhak xác nhận với hãng tin Xinhua rằng 80 công dân Hàn Quốc đang bị tạm giữ tại Campuchia. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ đã từ chối trở về nước dù các quan chức Hàn Quốc đã tiếp cận và đề nghị hỗ trợ.
Ông Sokhak nhấn mạnh, đây mới là thông tin ban đầu và chưa thể xác nhận liệu nhóm 80 người này có phải là những người được truyền thông Hàn Quốc nêu trong danh sách mất tích hay không.
Theo AFP, trích dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, đã có khoảng 330 công dân Hàn Quốc được ghi nhận mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn tại Campuchia, trong đó 80 trường hợp hiện chưa rõ tung tích.
Các cơ quan điều tra Hàn Quốc cho rằng, phần lớn các vụ mất tích đều liên quan đến các tổ chức lừa đảo việc làm hoặc trung tâm giả danh doanh nghiệp tuyển dụng người lao động.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc để đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành kỹ lưỡng, đồng thời hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Park Minho. Campuchia cũng khẳng định sẽ tăng cường hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng xuyên biên giới.
Theo: Dân trí