Tòa phúc thẩm tại Hà Nội tuyên y án treo đối với cựu Hiệu trưởng Trường mầm non Phượng Dực liên quan sai phạm tài chính kéo dài nhiều năm
- Bí quyết sống an nhiên tự tại: Sống không buồn, không giận, chẳng lo âu
- Công ty Dược Trung ương 3 bị phạt 97 triệu đồng vì vứt thuốc thu hồi ra đường
- Ngủ quên trước giờ tàu chạy, gia đình ba người thoát chết kỳ diệu trong vụ lật tàu Vịnh Hạ Long
Giữ nguyên án treo cho cựu hiệu trưởng
Ngày 21/7, TAND TP. Hà Nội tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bà Nguyễn Thị Thỏa, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên cũ), về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trước đó, bà Thỏa bị TAND huyện Phú Xuyên xử 3 năm tù cho hưởng án treo, vì liên quan đến sai phạm thu chi ngân sách trong thời gian dài.
Sai phạm tài chính kéo dài 6 năm
Từ năm 2017 đến tháng 5/2023, bà Thỏa cùng một số cán bộ nhà trường đã cho 23 giáo viên nghỉ việc nhưng vẫn hưởng lương và đóng bảo hiểm.
Số tiền sai phạm lên đến hơn 937 triệu đồng, trong đó:
- Hơn 721 triệu đồng là tiền lương
- Khoảng 215 triệu đồng là tiền đóng bảo hiểm xã hội
Toàn bộ số tiền được thu lại từ các giáo viên và sử dụng vào hoạt động tập thể như: nghỉ mát, tham quan, đồng phục,… không có cá nhân nào tư lợi.
Tự nguyện khắc phục hậu quả
Trong quá trình điều tra, truy tố, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền sai phạm, riêng bà Thỏa đã khắc phục hơn 604 triệu đồng.
Tuy nhiên, bà Thỏa là người duy nhất kháng cáo, đề nghị xem xét trách nhiệm tập thể Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm và Công đoàn nhà trường trong việc ra quyết định.
Tòa bác kháng cáo, xác định trách nhiệm cá nhân
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho rằng vụ việc có trách nhiệm tập thể và đề nghị tính lại thiệt hại thực tế, do 215 triệu đồng bảo hiểm vẫn được cơ quan BHXH giữ lại và không gây thất thoát.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bà Thỏa với vai trò là người đứng đầu, vẫn phải chịu trách nhiệm chính, đồng thời quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Không truy thu tiền đã chi vào hoạt động chung
Tòa xác định số tiền đã chi vào các hoạt động nội bộ không còn là vật chứng, do người thụ hưởng không biết về nguồn gốc. Nếu bà Thỏa có yêu cầu dân sự, có thể khởi kiện riêng để đòi lại.
Đối với số tiền 215 triệu đồng đóng bảo hiểm, HĐXX quyết định sung vào ngân sách nhà nước, do đây là khoản phát sinh từ hành vi sai phạm.
Theo: Người đưa tin