Site icon MUC News

HLV Malaysia bị tố ép VĐV giả chấn thương, loại khỏi SEA Games

HLV Malaysia bị tố ép VĐV giả chấn thương, loại khỏi SEA Games

Danish Irfan ăn mừng sau khi giành huy chương tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á ở Brunei (Ảnh: Chụp màn hình/ Khai Mở)

Ngày 11-12, thể thao Malaysia đối mặt bê bối khi một HLV điền kinh bị tố ép VĐV 18 tuổi Danish Irfan Tamrin giả chấn thương và viết đơn rút lui, dẫn đến việc anh bị loại khỏi danh sách SEA Games 33.

HLV Malaysia và loạt tin nhắn gây tranh cãi

Đơn tố cáo kèm nhiều tin nhắn WhatsApp được gia đình Danish gửi lên Liên đoàn điền kinh Malaysia (MA). Gia đình cho rằng hành động của vị HLV đã “tước đi cơ hội xứng đáng” của Danish ở đội tiếp sức 4x100m và phơi bày lỗ hổng lớn trong cơ chế tuyển chọn.

Danish vừa trở về từ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á ở Brunei với thành tích: HC bạc 100m, hai HC vàng 200m và 4x100m. Thành tích 10 giây 61 đưa anh vào nhóm bốn VĐV nhanh nhất Malaysia mùa này, đủ tiêu chuẩn dự SEA Games 33.

Tuy nhiên ngày 19/11, tên của Danish không xuất hiện trong danh sách chính thức. Suất tiếp sức được trao cho VĐV đàn anh Khairul Hafiz Jantan dù thành tích thấp hơn.

Ảnh chụp tin nhắn WhatsApp được cho là bằng chứng HLV hướng dẫn Danish viết đơn xin rút lui vì lý do chấn thương (Ảnh: Chụp màn hình/ Khai Mở)

Khi Danish vẫn ở Brunei, HLV gửi tin nhắn hướng dẫn cách viết đơn xin rút lui vì “đau lưng”. Danish hỏi: “Viết gì vậy, thầy?” nhưng vẫn làm theo vì sợ bị phạt. Mẹ anh Noor nói: “Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Không có chấn thương nào cả. Nhưng nó buộc phải viết đúng những gì HLV yêu cầu”.

HLV Malaysia bị tố thao túng hồ sơ và đóng đường kháng cáo

Ngày 1/12, Danish được kiểm tra tại Viện Thể thao Quốc gia (ISN). Báo cáo xác nhận anh khỏe mạnh, trái ngược nội dung lá thư HLV yêu cầu.

Gia đình mang chứng cứ đến MA nhưng thời hạn kháng cáo lên Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) đã hết. Ngày 3/12, Danish vẫn nộp đơn kèm báo cáo ISN và khẳng định thư rút lui được viết “dưới sự chỉ đạo của HLV”. OCM từ chối vì quá hạn.

Sự việc làm dấy lên câu hỏi: VĐV bị yêu cầu rút lui trước kiểm tra y tế, sau đó cửa kháng cáo đóng ngay khi ISN xác nhận anh hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu.

Cha mẹ Danish trình bày về việc con trai bị loại khỏi danh sách SEA Games 33 và gửi đơn kháng nghị lên Liên đoàn điền kinh Malaysia (Ảnh: Chụp màn hình/ Khai Mở)

Ngày 6/12, cha mẹ Danish gặp Tổng thư ký MA. Buổi tối, gia đình nhận thông tin HLV nói: “Có thể sau chuyện này, Danish sẽ bị cấm thi đấu ở MA”. Cha anh đã gửi “Thư Quan ngại” yêu cầu làm rõ và đề nghị đảm bảo Danish không bị trù dập.

Gia đình viết: “Nếu thông tin trên đúng sự thật, nó đe dọa trực tiếp đến tương lai một VĐV trẻ đang cố gắng xây dựng sự nghiệp”.

Vấn đề quyền lực trong tuyển chọn VĐV

Theo Free Malaysia Today, đây không chỉ là câu chuyện một suất thi đấu bị mất. Vụ việc phản ánh tình trạng quyền lực quá lớn của HLV trong cơ chế tuyển chọn, trong khi giám sát lại yếu.

Tin nhắn WhatsApp – nếu xác thực – cho thấy HLV chỉ dẫn VĐV viết thông tin sai sự thật. Báo cáo ISN càng củng cố nghi vấn ép buộc.

Một quan chức nói đây là “điều chưa từng có tiền lệ, là sự đổ vỡ niềm tin trong quản lý VĐV”. MA khẳng định không dung thứ hành vi thiếu chuyên nghiệp nhưng chưa phản hồi công khai về các cáo buộc.

Danish hiện hoang mang và lo cho tương lai. Mẹ anh nói: “Con tôi đã cố gắng hết sức… Không VĐV nào đáng bị như vậy”. Cha anh cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn MA bảo vệ con trai mình, chứ không phải để nó bị trừng phạt vì nói ra sự thật”.

Gia đình đang chờ kết luận điều tra. Quyết định của MA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp Danish và năng lực bảo vệ VĐV trẻ của hệ thống thể thao Malaysia.

Theo: Khai Mở