Chính sách hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí điện hàng tháng mà còn thúc đẩy mục tiêu sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính.
- Động đất 7,4 độ rung chuyển miền nam Philippines, dỡ bỏ cảnh báo sóng thần
- Mạnh “gỗ” và Vi “ngộ” trong vụ án giang hồ Thanh Hóa
- Giá vàng hôm nay chạm đỉnh: người chốt lời, người xếp hàng chờ mua giữa lúc thị trường biến động
Chính phủ khuyến khích người dân đầu tư điện mặt trời tự dùng
Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà và pin lưu trữ điện. Chính sách này hướng đến việc khuyến khích người dân tự sản xuất và tiêu thụ điện; giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.
Theo dự thảo, hộ dân lắp hệ thống điện mặt trời tự dùng được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng. Trong đó; 1–1,5 triệu đồng cho hệ thống không có pin lưu trữ và thêm 1–1,5 triệu đồng nếu có lắp pin. Các hộ phải cam kết sử dụng hệ thống tối thiểu 3 năm để được nhận hỗ trợ.
Vay vốn dễ dàng, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi
Dự thảo mới cho phép người dân vay tối đa 20 triệu đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi 8,4%/năm, thời hạn vay tối đa 3 năm. Mức vay tương ứng 4 triệu đồng/kWp cho hệ thống điện và 2 triệu đồng/kWh cho pin lưu trữ.
Ngoài hỗ trợ tài chính, người dân còn được hướng dẫn kỹ thuật khi lắp đặt. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu; đơn vị điện lực địa phương phải hỗ trợ người dân về đấu nối và an toàn hệ thống.
Chính quyền cấp xã sẽ tham gia hướng dẫn về thiết kế, an toàn công trình và phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng hộ gia đình.
Giảm chi phí điện, thúc đẩy năng lượng bền vững
Các hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà có thể tiết kiệm từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng tiền điện mỗi tháng; tùy công suất và nhu cầu sử dụng. Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình này còn giúp giảm áp lực cho lưới điện quốc gia; nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.
Để được nhận hỗ trợ, hệ thống điện mặt trời phải có công suất tối thiểu 1kWp; còn pin lưu trữ từ 2kWh trở lên. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ được nộp tại UBND cấp xã bằng hình thức trực tiếp; qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công.
Chính sách mới không chỉ giúp người dân giảm chi tiêu mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo; hướng tới nền kinh tế xanh và trung hòa carbon vào năm 2050.
Theo: Khai Mở