Site icon MUC News

Hồ Ngọc Hà kêu cứu vì bị lợi dụng hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội

Hồ Ngọc Hà bị lợi dụng hình ảnh

Hồ Ngọc Hà cảnh báo người tiêu dùng trước nạn giả mạo tràn lan. (Ảnh: minh họa)

Hồ Ngọc Hà bị lợi dụng hình ảnh trong hàng loạt quảng cáo trên mạng xã hội, khiến nữ ca sĩ bức xúc lên tiếng “kêu cứu”.

Hình ảnh, giọng nói, tên tuổi bị sử dụng trái phép

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mới đây đăng tải bài viết “Góc cảnh báo” để thông tin về việc hình ảnh, tên tuổi và giọng nói của cô đang bị sử dụng trái phép trong nhiều nội dung quảng cáo. Hình ảnh cô chụp trong các sự kiện, video cũ hoặc thậm chí giọng nói được mô phỏng bằng AI đều bị cắt ghép đưa vào những sản phẩm mà cô chưa từng hợp tác.

Theo nữ ca sĩ, thời gian qua, nhiều người hâm mộ và khách hàng liên tục gửi tin nhắn hỏi rõ sự thật, thậm chí có người bị lừa mua những mặt hàng không rõ nguồn gốc vì tin tưởng vào hình ảnh cô xuất hiện trong quảng cáo.

Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh việc lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng không chỉ gây thiệt hại cho khán giả mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và công việc của nghệ sĩ. Cô nói rõ rằng toàn bộ nội dung đang lan truyền đều không do cô hoặc ê-kíp cấp phép.

Nữ ca sĩ cho biết đã im lặng thời gian dài, nhưng tình trạng giả mạo ngày càng tinh vi và tràn lan, gây hiểu lầm cho cộng đồng nên cô buộc phải lên tiếng để bảo vệ bản thân và cảnh báo người tiêu dùng.

Xu hướng giả mạo người nổi tiếng ngày càng nguy hiểm

Không chỉ riêng Hồ Ngọc Hà, nhiều nghệ sĩ lớn như Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân… cũng từng lên tiếng vì bị sử dụng hình ảnh trái phép hoặc bị deepfake bằng AI để quảng cáo các sản phẩm kém chất lượng. Tình trạng này ngày càng phức tạp khi công nghệ có thể mô phỏng giọng nói, hình ảnh rất giống thật, gây khó khăn cho người dùng trong việc nhận diện thật – giả.

Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng

Hồ Ngọc Hà kêu gọi cơ quan quản lý, đặc biệt là cơ quan phụ trách an ninh mạng, sớm có biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tình trạng mạo danh, lừa đảo qua hình ảnh người nổi tiếng.
Theo Bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền với hình ảnh của mình và mọi hành vi khai thác hình ảnh vì mục đích thương mại phải được sự đồng ý của chủ thể. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Nữ ca sĩ cũng khuyến cáo người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, không tin vào các quảng cáo sử dụng hình ảnh nghệ sĩ mà không có xác nhận chính thức.

Sự việc của Hồ Ngọc Hà là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về nạn giả mạo hình ảnh người nổi tiếng đang bùng phát trên môi trường mạng. Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh, việc phối hợp giữa nghệ sĩ – người dùng – cơ quan chức năng là cần thiết để xây dựng môi trường truyền thông minh bạch, an toàn hơn.

Theo: DânTtrí