Site icon MUC News

Hoàn thành nhà mới cho người dân vùng bão lũ trong tháng 1/2026

hoàn thành nhà mới cho người dân vùng bão lũ

Thủ tướng hỏi thăm người dân xã Đề Gi. (Ảnh: VnExpress)

Việc hoàn thành nhà mới cho người dân vùng bão lũ trước tháng 1/2026 được Chính phủ đặt thành nhiệm vụ cấp bách, nhằm sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và giảm thiểu rủi ro thiên tai trong thời gian tới.

Chỉ đạo khẩn về tiến độ tái thiết nhà ở sau thiên tai

Sau nhiều đợt thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nặng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk từ tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo đó, toàn bộ các căn nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoặc hư hỏng nặng phải được xây mới và hoàn thành trước ngày 31/1/2026. Những căn nhà bị tốc mái, hư hại nhẹ buộc phải sửa xong trước ngày 20/11/2025. Đây là hạn chót được đưa ra nhằm đảm bảo người dân không phải tiếp tục sống trong điều kiện tạm bợ khi mùa mưa bão kế tiếp có thể đến sớm.

Thống kê mới nhất cho thấy mức độ tàn phá của các đợt bão lũ vừa qua đặc biệt lớn:

Tăng tốc khôi phục hạ tầng và hỗ trợ sản xuất

Các địa phương được chỉ đạo khẩn trương phục hồi hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông, hồ đập… trước ngày 20/11. Lực lượng quân đội, công an, đoàn thể địa phương được huy động tối đa để dọn dẹp, hỗ trợ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài nguyên – Môi trường có nhiệm vụ cung ứng cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y để sớm khôi phục sản xuất. Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng Bộ Y tế được giao hỗ trợ sửa chữa trường học, trạm y tế; Bộ Tài chính đề xuất bổ sung ngân sách dự phòng và hướng dẫn miễn, giảm, hoãn các khoản thuế, phí cho người dân khu vực bị thiệt hại.

Một số điểm tái định cư bắt buộc được yêu cầu triển khai ngay, điển hình như khu tái định cư tại xã Đê Gi (Gia Lai), bảo đảm người dân có nơi ở an toàn, lâu dài. Đây được xem là giải pháp quan trọng để giảm rủi ro trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ tài chính từ Trung ương và các tổ chức

Để kịp thời ứng cứu, Chính phủ đã phân bổ 1.500 tỷ đồng cho bảy địa phương chịu thiệt hại nặng, trong khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ thêm 206 tỷ đồng. Các khoản hỗ trợ này ưu tiên cho việc xây dựng nhà ở, tái định cư, phục hồi sản xuất và khôi phục các công trình công cộng thiết yếu.

Việc hoàn thành nhà mới cho người dân vùng bão lũ không chỉ là giải pháp tạm thời, mà còn là nền tảng để xây dựng cộng đồng an toàn hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Tái định cư phải đi đôi với hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện về giáo dục, y tế, sinh kế để nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo: VnExpress