Site icon MUC News

Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93, để lại di sản lớn về nhân đạo và môi trường

Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit. (Ảnh: Dân Trí)

Hoàng Thái hậu Sirikit của Thái Lan, người có ảnh hưởng sâu rộng với hàng loạt dự án vì người nghèo và bảo tồn môi trường, đã qua đời ngày 24/10 tại Bangkok sau thời gian dài điều trị nhiễm trùng máu, hưởng thọ 93 tuổi.

Hoàng Thái hậu qua đời sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện

Cục Hoàng gia Thái Lan thông báo Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời tại một bệnh viện ở Bangkok. Bà nhập viện từ ngày 17/10 do nhiễm trùng máu. Mặc dù được đội ngũ y tế tận tình cứu chữa, tình trạng sức khỏe của bà không cải thiện.

Trong những năm cuối đời, Hoàng Thái hậu gần như không xuất hiện trước công chúng vì sức khỏe suy yếu. Chồng bà, Quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej, qua đời năm 2016, để lại nhiều mất mát với Hoàng gia và người dân Thái Lan.

Người mẹ của dân tộc và biểu tượng văn hóa Thái Lan

Hoàng Thái hậu Sirikit là nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống chính trị – xã hội Thái Lan. Chân dung của bà xuất hiện ở hầu hết cơ quan, gia đình, nơi công cộng trên toàn quốc. Ngày sinh của bà, 12/8, được chọn là Ngày của Mẹ Thái Lan – minh chứng cho tình cảm đặc biệt mà người dân dành cho bà.

Bà được biết đến như “người mẹ của người nghèo”, với hàng loạt sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, từ giáo dục, nghề thủ công truyền thống đến bảo vệ môi trường.

Di sản nhân đạo bền vững

Sinh ngày 12/8/1932 tại Bangkok trong một gia đình quý tộc, bà Sirikit kết hôn với Quốc vương Bhumibol Adulyadej năm 1950. Họ có bốn người con, trong đó có Quốc vương đương triều Maha Vajiralongkorn.

Từ thập niên 1950 đến 1970, hai vợ chồng Quốc vương công du khắp thế giới để xây dựng quan hệ ngoại giao. Đầu thập niên 1970, bà tập trung vào hoạt động xã hội trong nước.

Năm 1976; bà sáng lập Quỹ SUPPORT nhằm đào tạo nghề cho người dân nông thôn; giúp họ tăng thu nhập thông qua các ngành nghề như dệt lụa; chế tác trang sức, gốm sứ và mỹ thuật truyền thống. Hàng nghìn hộ gia đình đã thoát nghèo từ các chương trình kinh tế sáng tạo do bà khởi xướng.

Tiên phong bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học

Bà Sirikit là người đi đầu trong công cuộc bảo tồn thiên nhiên tại Thái Lan. Bà thành lập các trung tâm nhân giống động vật hoang dã; trại cứu hộ rùa biển, và nhiều dự án bảo vệ rừng.

Các sáng kiến nổi bật; như “Rừng yêu nước” và “Ngôi nhà nhỏ trong rừng” được thiết kế để lồng ghép bả; tồn tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế; bền vững – trở thành mô hình tiêu biểu cho các quốc gia đang phát triển.

Tầm ảnh hưởng vượt thời gian

Hoàng Thái hậu Sirikit không chỉ là biểu tượng của hoàng gia Thái Lan; mà còn là nhân vật có đóng góp lớn cho hòa bình, nhân đạo và môi trường toàn cầu. Di sản bà để lại sẽ tiếp tục được người dân Thái Lan gìn giữ; như một phần quan trọng trong bản sắc quốc gia.

Theo: Dân Trí