Chính quyền phường Hội An triển khai lập lại trật tự vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm nhằm tạo diện mạo tươm tất mà vẫn giữ gìn được nét văn hóa hàng rong.
- Bến du thuyền Marina Royal: Lõi giá trị biến bất động sản Van Phuc City thành tài sản truyền đời
- TPHCM kiểm tra 317 điểm suất ăn học đường an toàn
- Năm bài toán lớn đặt ra cho tân Bộ trưởng Giáo dục Hoàng Minh Sơn
Hài hòa lợi ích kinh tế và mỹ quan đô thị di sản
Tại cuộc họp chiều 3/4, lãnh đạo phường Hội An, thành phố Đà Nẵng đã thảo luận phương án sắp xếp lại việc kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Mục tiêu chính là lập lại kỷ cương quản lý nhưng không “xóa sổ” hàng rong, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Trần Phú hay Bạch Đằng hiện đã bắt đầu thay đổi diện mạo mới.
Phần lớn các hộ kinh doanh trên địa bàn đã tự giác chấp hành các quy định mới về quản lý lòng lề đường. Bà Nguyễn Thị Liên, một chủ cơ sở trên đường Bạch Đằng, cho biết gia đình bà đã chủ động đưa hàng hóa vào bên trong nhà để buôn bán. Sự đồng thuận từ người dân giúp phố cổ trở nên thông thoáng và ngăn nắp hơn so với trước.
Bí thư Đảng ủy phường Hội An, ông Nguyễn Đức Bình, khẳng định việc giữ gìn trật tự là bảo vệ hình ảnh thương hiệu của di sản. Hàng rong không chỉ là sinh kế mà còn là một phần hồn cốt, tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch địa phương. Do đó, chính quyền sẽ đề xuất phương án bố trí không gian buôn bán phù hợp cho người dân.
Lộ trình thực hiện và giám sát bằng công nghệ camera
Để duy trì trật tự bền vững, UBND phường Hội An đã đề ra lộ trình thực hiện cụ thể chia làm hai giai đoạn chính. Từ nay đến ngày 30/4, lực lượng chức năng sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động và nhắc nhở các hộ kinh doanh. Đây là khoảng thời gian để người dân tự điều chỉnh hoạt động buôn bán theo đúng quy định chung.
Sau thời hạn nhắc nhở, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm không gian chung. Đáng chú ý, việc giám sát sẽ được tăng cường thông qua hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực trọng điểm. Giải pháp này nhằm đảm bảo tính công bằng và duy trì hiệu quả quản lý đô thị một cách lâu dài, liên tục.
Hội An vốn là vùng lõi di sản với mật độ dịch vụ thương mại rất cao, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ nhưng linh hoạt. Việc sắp xếp lại vỉa hè không chỉ giúp đường thông hè thoáng mà còn làm tăng giá trị trải nghiệm cho du khách. Mỗi tuyến phố sạch đẹp sẽ góp phần xây dựng Hội An thành một đô thị đáng sống và đáng nhớ hơn nữa.
Theo: Báo Dân trí

