Site icon MUC News

Hội chứng tự miễn hiếm gặp liên quan MDA5 được chú ý

Hội chứng tự miễn hiếm gặp liên quan MDA5 được chú ý

Khi cơ thể tạo ra tự kháng thể chống lại MDA5, người bệnh dễ phát triển bệnh phổi mô kẽ tiến triển, dẫn đến xơ hóa phổi và suy giảm chức năng hô hấp (Ảnh chụp màn hình/Dân Trí)

Số ca mắc hội chứng tự miễn hiếm gặp liên quan tự kháng thể MDA5 ở Anh bất ngờ tăng, trùng thời điểm các đợt bùng phát Covid-19.

Hội chứng tự miễn hiếm gặp trùng với làn sóng dịch

Nghiên cứu của Đại học Leeds và UC San Diego cho thấy các ca dương tính với tự kháng thể kháng MDA5 tại Yorkshire đã tăng rõ rệt trong giai đoạn 2020-2022. Hội chứng được gọi là MIP-C, mô tả sự đồng thời giữa tự miễn MDA5 và viêm phổi mô kẽ trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

MDA5 dương tính vốn là tình trạng hiếm và phổ biến hơn ở châu Á, nhưng lại xuất hiện chủ yếu trong cộng đồng người da trắng ở miền Bắc nước Anh. Sự bất thường này khiến giới khoa học đặt câu hỏi về ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 lên hệ miễn dịch bẩm sinh.

Hội chứng tự miễn hiếm gặp và cơ chế tổn thương phổi

Trong 60 bệnh nhân ghi nhận tại Yorkshire, 25 người phát triển tổn thương phổi mô kẽ và 8 người tử vong. Đây là tỷ lệ cao đối với một hội chứng tự miễn hiếm gặp.

MDA5 là protein nhận diện RNA, giúp cơ thể phản ứng với virus. Một khi cơ thể tự tạo kháng thể chống lại chính MDA5, phản ứng miễn dịch trở nên sai hướng và gây viêm phổi tiến triển. Đặc biệt, nồng độ IL-15 cao ở nhóm bệnh nhân này góp phần tạo ra môi trường viêm mạnh, thúc đẩy xơ phổi.

Dù vậy, chỉ 8 bệnh nhân từng được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Điều này gợi ý sự hiện diện của nhiều ca nhiễm không triệu chứng có thể là tác nhân kích hoạt phản ứng tự miễn ở người có cơ địa nhạy cảm.

Giám sát hội chứng tự miễn hiếm gặp trong giai đoạn hậu Covid-19

Thời điểm gia tăng ca MDA5 trùng với các đợt dịch và thời gian tiêm chủng diện rộng, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng đây mới chỉ là quan sát dịch tễ. Không thể kết luận SARS-CoV-2 hay vắc xin là nguyên nhân trực tiếp mà cần các nghiên cứu độc lập, quy mô hơn để khẳng định vai trò từng yếu tố.

Một số quốc gia đã báo cáo các ca tương tự, cho thấy MIP-C có thể tồn tại rộng hơn và liên quan đến rối loạn miễn dịch kéo dài sau nhiễm virus.

Nhóm tác giả khuyến nghị bác sĩ theo dõi các dấu hiệu như phát ban đặc trưng, yếu cơ, ho kéo dài và khó thở tiến triển. Điều trị sớm giúp hạn chế xơ hóa phổi, cải thiện tiên lượng, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao.

Theo: Dân Trí