Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ nhiều quốc gia tham dự và ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác trong đầu tư, thương mại và công nghệ
- Trương Ngọc Ánh bị bắt: Nghi chiếm đoạt nghìn lượng vàng từ dự án
- Thời điểm thực hiện cải cách với 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức
- Bếp 0 đồng giữa mưa lũ Huế: Tấm lòng ấm áp nối dài bằng công nghệ
Sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất cuối năm
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 được tổ chức từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC), là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô toàn quốc.
Sự kiện thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang đến hàng nghìn sản phẩm ở nhiều lĩnh vực: công nghiệp nhẹ, tiêu dùng, công nghệ và nông sản.
Theo Bộ Công Thương, sau 5 ngày, hội chợ đã ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ (MoU) được ký giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế.
Các nội dung ký kết tập trung vào đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu.
Khu gian hàng quốc tế tạo điểm nhấn ấn tượng
Điểm đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay là sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Mỹ, New Zealand, Ấn Độ, Iran, Australia, Singapore, Lào…
Mỗi gian hàng không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn giới thiệu văn hóa tiêu dùng, bản sắc riêng của từng nước.
Bà Eva, Giám đốc kinh doanh một doanh nghiệp Trung Quốc, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua hội chợ để mở rộng đầu tư và tìm kiếm đối tác tại Việt Nam”.
Các gian hàng của Malaysia giới thiệu sản phẩm chế biến theo tiêu chuẩn Halal, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc trưng bày vật liệu tái chế, thiết bị tiết kiệm năng lượng. Gian hàng Ấn Độ tập trung vào nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và gia đình.
Theo: Khai Mở

