Sau gần 4 năm xung đột với Nga, Ukraine ghi nhận hơn 90.000 người mất tích, trong đó phần lớn là thành viên lực lượng an ninh và phòng thủ, cho thấy cái giá nhân đạo ngày càng nặng nề của cuộc chiến kéo dài sang năm thứ 5.
- Suy thoái kinh tế: 15 nhóm ngành nghề đối mặt rủi ro cắt giảm nhân sự
- Pakistan và Afghanistan “ăn miếng trả miếng”, không kích rung chuyển biên giới
- Cựu phi công Mỹ bị bắt vì bí mật hỗ trợ quân đội Trung Quốc hiện đại hóa
Hơn 90.000 trường hợp mất tích, phần lớn là quân nhân
Theo ông Artur Dobroserdov, Ủy viên phụ trách người mất tích trong hoàn cảnh đặc biệt của Ukraine, hơn 90.000 người đã được ghi nhận chính thức là mất tích, bao gồm cả quân nhân và dân thường. Con số này phản ánh quy mô khủng hoảng nhân đạo sâu rộng trong bối cảnh chiến sự giữa Ukraine và Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Phần lớn những người có tên trong danh sách là thành viên của lực lượng phòng vệ Ukraine. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu cũng bao gồm trẻ em và dân thường. Giới chức thừa nhận đây mới chỉ là số liệu chính thức, có thể thấp hơn thực tế do những khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường giao tranh, xác minh danh tính và thu thập thông tin tại các vùng chiến sự ác liệt.
Ông Dobroserdov cho biết số phận của nhiều người chỉ có thể được làm sáng tỏ sau khi chiến sự kết thúc hoặc khi các đợt giao tranh cường độ cao chấm dứt. Trong điều kiện hiện nay, việc tìm kiếm, nhận dạng và trao đổi thông tin giữa các bên vẫn gặp rất nhiều trở ngại.
Hơn 200.000 yêu cầu tra cứu, áp lực tâm lý đè nặng gia đình
Ngày 21/2, ông Pierre Krähenbühl, Tổng giám đốc Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), cho biết hàng chục nghìn người Ukraine đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu của tổ chức này là mất tích do chiến sự.
Theo ICRC, tổng số yêu cầu tra cứu từ gia đình ở cả Ukraine và Nga liên quan đến những người mất tích đã vượt quá 200.000 trường hợp. Những người này có thể đang bị giam giữ, hoặc đã thiệt mạng trong chiến đấu nhưng chưa được xác nhận chính thức. Đây là các hồ sơ đã được đăng ký và vẫn đang trong quá trình xác minh.
Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 7.000 binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ.
Với các gia đình có người thân mất tích, hành trình tìm kiếm thông tin là chuỗi ngày căng thẳng kéo dài. Họ phải làm việc với nhiều cơ quan khác nhau như quân đội, cảnh sát và ICRC, trong khi vẫn sống trong trạng thái chờ đợi mòn mỏi. Nhiều người cho biết sự không chắc chắn về số phận người thân gây áp lực tâm lý nghiêm trọng, khiến họ luôn trong trạng thái lo âu, hy vọng và tuyệt vọng đan xen suốt nhiều năm trời.
Theo: Báo Dân trí

