Site icon MUC News

Hơn 900 người chết do lũ lụt kinh hoàng trên đảo Sumatra, Indonesia

Người dân tại Bắc Sumatra tìm cách vượt qua khu vực ngập lụt nghiêm trọng vào ngày 6/12. (Ảnh: Chụp màn hình/VOV)

Hơn 900 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn mất tích do lũ lụt, lở đất trên đảo Sumatra. Nhiều người sống sót đang đối mặt với nguy cơ bị đói nghiêm trọng.

Cơ quan ứng phó thiên tai Indonesia hôm nay (6/12) xác nhận 908 người đã thiệt mạng410 người vẫn mất tích sau đợt mưa lớn kỷ lục gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Ba tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra, tất cả đều nằm trên đảo Sumatra.

Thiên tai đã tàn phá cơ sở hạ tầng, cuốn trôi đường sá, vùi lấp nhà cửa trong bùn lầy, và cô lập hoàn toàn nhiều khu vực, cắt đứt nguồn cung nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hơn 900 người chết do lũ lụt trên đảo của Indonesia

Tại các tỉnh bị ảnh hưởng, các đội cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong lớp bùn “sâu đến thắt lưng.” Thống đốc Aceh, Muzakir Manaf, cho biết toàn bộ làng xã ở huyện Aceh Tamiang đều bị cuốn trôi.

“Aceh Tamiang bị tàn phá hoàn toàn. Nhiều làng, xã chỉ còn lại cái tên,” Thống đốc Muzakir cho hay, mô tả mức độ hủy diệt thảm khốc của thiên tai.

Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất hiện nay không chỉ là lũ lụt mà là nguy cơ nạn đói đối với các ngôi làng hẻo lánh và khó tiếp cận.

Thống đốc Muzakir nhấn mạnh: “Nhiều người cần nhu yếu phẩm cơ bản. Chưa thể tiếp cận được khu vực xa xôi hẻo lánh ở Aceh. Người dân không chết vì lũ nữa, mà vì đói.”

Cư dân Fachrul Rozi tại Aceh Tamiang cho biết anh và nhiều người khác phải chen chúc trong các cửa hàng cũ suốt tuần qua và phải “ăn bất cứ thứ gì có sẵn,” dựa vào sự giúp đỡ nhau bằng chút nhu yếu phẩm ít ỏi.

Chính phủ do dự ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

Trong bối cảnh thảm họa nghiêm trọng, nhiều nạn nhân và cư dân Indonesia bày tỏ sự bất mãn khi chính phủ chưa ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Cư dân Munawar Liza Zainal ở Aceh phản ánh: “Đây là thảm họa bất thường và phải ứng phó bằng biện pháp đặc biệt.”

Việc ban bố thảm họa quốc gia sẽ có ý nghĩa then chốt, giúp:

Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia tuần này đã khẳng định có thể xử lý tốt hậu quả thiên tai. Tổng thống Prabowo Subianto cho hay tình hình đang được cải thiện và các biện pháp hiện tại là đủ để đối phó. Các nhà phân tích nhận định rằng việc Indonesia do dự ban bố tình trạng thảm họa hoặc kêu gọi viện trợ nước ngoài có thể xuất phát từ việc họ không muốn bị cho là không đủ khả năng tự ứng phó.

Đợt thiên tai này đã gây thiệt hại nặng nề không chỉ ở Indonesia mà còn ở các quốc gia khác trong khu vực. Tổng cộng, hơn 1.790 người đã thiệt mạng do thiên tai xảy ra trên khắp Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam kể từ cuối tháng trước.

Theo: Vnexpress