Hải Phòng ký thỏa thuận với K-Water về cung ứng nước sạch và xử lý nước thải công nghiệp, hướng tới việc hiện đại hóa hạ tầng tại các khu kinh tế lớn.
- Nông sản an toàn: Khai mạc phiên chợ giới thiệu đặc sản vùng miền tại Yên Định
- Nâng tầm giá trị nước mắm truyền thống Thanh Hóa trên thị trường quốc tế
- Thanh Hóa: Giông lốc trong đêm cuốn tốc mái nhiều nhà dân
Hợp tác Hải Phòng – K-Water trong bối cảnh tăng trưởng nhanh
Vào chiều 05/6, tại Hàn Quốc, bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tập đoàn K-Water đã được xác lập. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thu hút đầu tư và công nghệ nước từ Hàn Quốc về thành phố cảng. Ông Đỗ Thành Trung cùng lãnh đạo K-Water, ông Seog Dae Yun, đã trao đổi về các phương án cung cấp dịch vụ nước sạch cho hoạt động sản xuất công nghiệp.
Hải Phòng hiện đang bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ với kế hoạch mở rộng diện tích khu công nghiệp lên đến hơn 13.000 ha. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về nước sạch và yêu cầu xử lý nước thải sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với hiện tại. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một đối tác có đủ năng lực tài chính và kỹ thuật như K-Water là bước đi mang tính chiến lược của chính quyền thành phố.
Kết thúc buổi lễ ký kết, đại diện thành phố đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul để thông tin về kết quả của chuyến công tác. Những thỏa thuận về chuyển giao công nghệ số trong vận hành ngành nước được xem là điểm sáng nhất trong nội dung hợp tác lần này. Các bên hy vọng rằng, việc áp dụng các dự án ODA sẽ giúp Hải Phòng nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng nước theo hướng thông minh và tiết kiệm năng lượng.
Thế mạnh công nghệ và cam kết phát triển bền vững
K-Water được biết đến là một “ông lớn” trong ngành nước toàn cầu với hệ thống quản lý dựa trên trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp đang vận hành 14 đập cấp nước và hàng loạt nhà máy nước hiện đại, đảm bảo an ninh nguồn nước cho phần lớn dân số Hàn Quốc. Tại Việt Nam, K-Water đã có mặt và triển khai thành công nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật tại khu vực phía Nam như Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện khu kinh tế Hải Phòng, ông Phạm Văn Thép, khẳng định tầm quan trọng của việc học hỏi kinh nghiệm quản lý từ một đơn vị có tổng tài sản 27 tỷ USD. Thành phố cần những giải pháp đột phá để phục vụ cho lực lượng lao động dự kiến lên đến 370.000 người tại các khu công nghiệp mới. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà máy mà còn bao gồm cả việc đào tạo và chuyển giao quy trình vận hành an toàn.
Phía Hàn Quốc bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Hải Phòng và thừa nhận áp lực từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng của thành phố. K-Water cam kết sẽ hỗ trợ thành phố trong việc quản lý tài nguyên nước hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Những nội dung trong bản ghi nhớ được kỳ vọng sẽ sớm triển khai trên thực tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khi đến với các khu kinh tế tại Hải Phòng.
Theo: Báo Dân trí

