Hun Sen ngày 17/11 nhắc Thái Lan “khách hàng là thượng đế” vì Campuchia mua 5 tỷ USD hàng Thái/năm, kêu tẩy chay vừa phải, không van xin mở biên giới đóng từ 6/2025.
- Vụ xe khách gặp nạn 6 người chết: Chuyến du lịch ám ảnh của đôi vợ chồng mới cưới
- Khởi tố Lê Trung Khoa và đồng phạm trong vụ tuyên truyền chống Nhà nước
- Mưa lũ Quảng Trị: Ngập sâu 1m, 1 mất tích, sơ tán 360 hộ
Hun Sen nhấn mạnh kim ngạch thương mại trong bối cảnh căng thẳng biên giới
Ngày 17/11/2025, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhắc Thái Lan rằng Campuchia mua hơn 5 tỷ USD hàng hóa mỗi năm, có thể khiêm tốn với Bangkok nhưng ảnh hưởng thu nhập người dân Thái. Ông nói rau củ, trái cây Thái không bán được do tẩy chay, phải quay đầu.
“Đừng quên khách hàng là thượng đế. Thị trường Campuchia và lượng hàng nhập từ Thái không nhỏ,” Hun Sen nhấn mạnh.
Hun Sen kêu người dân Campuchia không tẩy chay cực đoan. Ví dụ xi măng Kampot do Thái sở hữu, đóng cửa nhà máy hại Campuchia nhiều hơn.
Về biên giới, Hun Sen nói Campuchia không van xin mở dù đóng trăm năm. “Thái Lan đóng cửa, trách nhiệm mở thuộc họ,” ông nói, phản đối đề xuất từ nhóm chính trị Campuchia. Ông thúc sản xuất trong nước, tìm thị trường thay thế để giảm phụ thuộc Thái Lan.
Thái Lan đóng cửa khẩu từ 7/6/2025, Campuchia đáp trả. Căng thẳng tăng sau đấu súng 12/11 giết 1 người Campuchia, thương 3, hai bên cáo buộc nổ súng trước.
Theo: VnExpress

