Việc lãnh sự quán Mỹ đột ngột dời lịch phỏng vấn visa sang 2026 khiến nhiều chuyên gia Ấn Độ không thể quay lại Mỹ, đối mặt nguy cơ mất việc và chia cắt gia đình.
- Để túi nylon vào tủ lạnh có tốt không?
- Miền Bắc mưa rét dịp Noel, miền Trung bắt đầu mưa từ sau 25/12
- Hà Nội siết giao thông Vành đai 3, hạn chế xe tải vào nội đô
Siết thẩm định visa và lệ phí kỷ lục đẩy lao động H-1B vào thế bế tắc
Hàng nghìn chuyên gia Ấn Độ làm việc tại Mỹ đang mắc kẹt ở quê nhà sau khi các lãnh sự quán Mỹ đồng loạt dời lịch phỏng vấn visa sang năm 2026, làm gia tăng nguy cơ mất việc và gia đình ly tán.
Tháng 12, một kỹ sư phần mềm sống tại ngoại ô Detroit về Ấn Độ dự đám cưới người thân nhưng bất ngờ nhận thông báo lịch gia hạn visa bị dời đến tháng 7/2026. Công ty của anh đã xin lịch khẩn cấp nhưng chưa có kết quả.
Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều lao động trình độ cao chia sẻ hoàn cảnh tương tự. Có bác sĩ không thể quay lại Mỹ kịp lịch khám cho bệnh nhân, trong khi nhân viên công nghệ phải xin nghỉ không lương, sống bằng tiền tiết kiệm chờ đến năm sau.
Theo các luật sư di trú, làn sóng hủy lịch diễn ra từ 15 đến 26/12, trùng kỳ nghỉ lễ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc này nhằm triển khai quy trình “sàng lọc và thẩm định mở rộng”, bao gồm kiểm tra kỹ lịch sử hoạt động mạng xã hội, với mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia.
Luật sư Emily Neumann tại Houston cho biết bà đang hỗ trợ ít nhất 100 thân chủ bị kẹt tại Ấn Độ, chủ yếu là lao động công nghệ 30–40 tuổi đã định cư lâu năm tại Mỹ. Nhiều người buộc phải làm việc từ xa trái múi giờ hoặc để con cái quay lại Mỹ một mình.
Tình hình căng thẳng hơn từ tháng 9/2025, khi người giữ visa H-1B buộc phải về nước gia hạn. Quy định mới còn nâng lệ phí hồ sơ mới lên 100.000 USD nếu visa hết hạn, làm gia tăng nguy cơ mất việc vĩnh viễn.
Theo USCIS, công dân Ấn Độ chiếm 71% visa H-1B, với các nhà bảo trợ lớn gồm Amazon, Meta và Microsoft.
Theo: Vnexpress

