Tuyên án tử hình Huỳnh Trung Quân sau khi thực hiện chuỗi hành vi tàn độc gồm giết người, hiếp dâm và cướp tài sản của người phụ nữ cho vay tiền.
- Nguyễn Văn Thiên y án hai năm tù vì chỉ đạo đánh người
- Tàu dầu Nga cập cảng Matanzas giải vây cơn khát năng lượng Cuba
- ‘Ông trùm’ ma túy sa lưới sau màn bơi sông trốn chạy bất thành
Huỳnh Trung Quân và kế hoạch sát hại chủ nợ để lấy tiền tiêu xài
Ngày 31/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử Huỳnh Trung Quân, 48 tuổi, về ba tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, Quân vốn là một người nghiện ma túy, cùng gia đình đến Phú Quốc làm thuê kiếm sống. Trong khi vợ và con trai lớn đi làm để nuôi cả nhà thì Quân thường xuyên ở nhà trông hai con nhỏ.
Do cuộc sống khó khăn, gia đình bị cáo thường xuyên vay tiền trả góp từ chị L., một phụ nữ cư trú tại địa phương. Trong những lần tiếp xúc để trả tiền, Quân để ý thấy người phụ nữ này có đeo nhiều nữ trang và mang theo tiền mặt trong người. Từ đó, ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản nhằm có tiền tiêu xài và mua ma túy bắt đầu nảy sinh trong đầu người đàn ông này.
Chiều ngày 16/10/2024, bị cáo thực hiện kế hoạch bằng cách giả vờ gọi điện hẹn nạn nhân đến để trả nợ. Ngay khi chị L. xuất hiện, Quân bất ngờ tấn công liên tiếp bằng mũ bảo hiểm, búa và dao khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, bị cáo tiếp tục dùng tay siết cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm ngay tại hiện trường vắng vẻ.
Tội ác tàn bạo tại Phú Quốc và mức án cao nhất cho bị cáo
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Huỳnh Trung Quân đã lấy đi toàn bộ nữ trang, điện thoại, xe máy và tiền mặt của người phụ nữ. Để đảm bảo nạn nhân không thể sống sót, Quân kéo thi thể dìm xuống ao nước gần đó. Bị cáo còn dùng hai trụ bê tông nặng đè lên người nạn nhân nhằm giấu xác và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Ngay ngày hôm sau, bị cáo nhanh chóng rời đảo Phú Quốc đi Rạch Giá để bán số nữ trang chiếm đoạt được với giá hơn 26 triệu đồng. Tuy nhiên, tội ác của Quân sớm bị phơi bày khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại ấp Đường Bào vào ngày 18/10/2024. Công an tỉnh đã lập tức vào cuộc điều tra và bắt giữ Quân khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Tân Hiệp.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, danh dự và tài sản của người khác. Tổng giá trị tài sản mà Quân chiếm đoạt được xác định là gần 44 triệu đồng. Với những tội ác man rợ đã gây ra, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định tuyên mức án tử hình đối với bị cá
Theo:Báo Thanh niên

