Ngày 19/10, căng thẳng giữa Israel và Hamas leo thang khi hai bên liên tục cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đe dọa làm sụp đổ hy vọng hòa bình ở Gaza
- Biểu tình phản đối Trump lan rộng tại Mỹ
- Bão Fengshen đổi hướng do không khí lạnh tăng cường
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Gây tranh cãi vì đeo cravat giống màu cờ Nga
Cửa khẩu Rafah tiếp tục đóng vì tranh cãi thi thể con tin
Theo Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cửa khẩu Rafah nối Dải Gaza với Ai Cập sẽ không mở lại cho đến khi Hamas bàn giao toàn bộ thi thể con tin thiệt mạng.
Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập thông báo Rafah sẽ mở trở lại ngày 21/10. Tuy nhiên, Israel cho rằng Hamas chưa thực hiện cam kết trong thỏa thuận trao đổi thi thể.
Tranh cãi hiện tập trung vào việc trao trả thi thể và dòng viện trợ nhân đạo. Theo thỏa thuận, Israel sẽ trao trả 360 thi thể tay súng Palestine để đổi lấy thi thể con tin Israel, song đến nay mới nhận được 12 trong số 28 thi thể dự kiến.
Mỹ lo ngại thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ đổ vỡ
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo có “thông tin đáng tin cậy” về khả năng Hamas chuẩn bị tấn công dân thường Palestine — hành động bị xem là vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn. Washington khẳng định nếu điều đó xảy ra, Mỹ sẽ can thiệp nhằm bảo vệ dân thường và duy trì thỏa thuận.
Hamas bác bỏ cáo buộc, nói Israel đang “xuyên tạc thông tin” và kêu gọi Mỹ ngừng tiếp tay cho Tel Aviv. Nhóm này cũng cáo buộc Israel tài trợ các nhóm tội phạm nhằm gây rối trong Gaza.
Trong khi đó, kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng — bao gồm việc Hamas thả 20 con tin để đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine — tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại.
Chiến sự kéo dài đã khiến hàng trăm nghìn người dân Gaza mất nhà cửa, nạn đói lan rộng và hệ thống y tế sụp đổ, khiến triển vọng hòa bình trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Theo: Khai Mở