Trong vòng một tuần, Indonesia đã hỗ trợ đưa gần 1.500 công dân từ Campuchia về nước, chủ yếu là lao động bất hợp pháp bị giữ giấy tờ tại các ổ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.
- Nga và Ukraine bế tắc trong đàm phán lãnh thổ tại Abu Dhabi
- Gội đầu bằng chanh – Mẹo sạch gàu mang lại mái tóc suôn mượt
- Khoảnh khắc rơi nước mắt của thủ môn Li Hao lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc
Gần 1.500 công dân Indonesia tìm đến Đại sứ quán cầu cứu
Ngày 24/1, Chính phủ Indonesia xác nhận đã hỗ trợ hồi hương gần 1.500 công dân nước này từ Campuchia trong tuần qua. Theo Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Người lao động di cư Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, từ ngày 16 đến 20/1, có 1.440 công dân Indonesia đến Đại sứ quán tại Phnom Penh để tìm kiếm sự trợ giúp.
Phần lớn những người này cho biết họ trốn thoát khỏi các băng nhóm lừa đảo và các cơ sở cờ bạc trực tuyến, nơi hộ chiếu và giấy tờ tùy thân bị tịch thu. Các trường hợp trên đều được xác định là lao động bất hợp pháp, do Indonesia và Campuchia hiện chưa có thỏa thuận song phương về tiếp nhận và quản lý lao động di cư.
Trước khi được đưa về nước, các công dân Indonesia phải hoàn tất thủ tục kiểm tra nhập cảnh và hành chính dân sự theo quy định của phía Campuchia.
Tăng cường sàng lọc, đánh giá pháp lý sau khi hồi hương
Ngay khi về đến Indonesia, những người hồi hương tiếp tục trải qua quá trình kiểm tra tại sân bay, bao gồm xác minh tình trạng pháp lý, đánh giá sức khỏe thể chất và tâm lý, đồng thời lập hồ sơ cá nhân chi tiết. Kết quả sàng lọc sẽ là căn cứ để xác định họ là nạn nhân của các đường dây tội phạm hay có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý pháp lý tiếp theo.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 100.000–150.000 người bị giam giữ tại Campuchia, đa phần là nạn nhân của buôn người và lao động cưỡng bức. Dù chưa có thống kê chính thức về số lao động Indonesia liên quan đến các hoạt động phi pháp tại Đông Nam Á, các báo cáo thực địa cho thấy con số này có thể lên tới hàng chục nghìn người, đặc biệt tại Campuchia.
Theo: Báo VOV

