Sau khi Mỹ không kích ba cơ sở hạt nhân quan trọng trên lãnh thổ Iran, Tehran tuyên bố sẽ khiến Washington phải “hối hận”, đồng thời cảnh báo các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông là những mục tiêu dễ bị tổn thương trước phản ứng quân sự của Iran.
- Nga tập kích sân bay quân sự và cơ sở năng lượng Ukraine bằng UAV cảm tử và tên lửa
- Khi về già, cha mẹ nên tránh nói ba điều này
- Israel tấn công Iran: Cơ sở tên lửa và kho nhiên liệu trúng đòn
Tehran tuyên bố sẵn sàng hành động ngoài sức tưởng tượng
Ngày 22/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát đi thông điệp cứng rắn sau đòn tập kích bất ngờ của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan. IRGC nhấn mạnh, số lượng và sự phân bố rộng khắp của các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực không phải là lợi thế, mà chính là điểm yếu dễ bị khai thác.
“Chúng tôi có đầy đủ quyền hợp pháp để tự vệ và sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào, kể cả những lựa chọn nằm ngoài tưởng tượng của liên minh xâm lược”, IRGC tuyên bố, ám chỉ liên minh Mỹ – Israel.
Tổng thống Trump tuyên bố xóa sổ hạ tầng hạt nhân Iran
Phát biểu ngày 21/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ đã “xóa sổ hoàn toàn” ba cơ sở hạt nhân lớn nhằm phá vỡ năng lực làm giàu uranium của Tehran. Ông cho biết mục tiêu là buộc Iran phải quay lại bàn đàm phán và chấm dứt chương trình hạt nhân bị cho là đe dọa an ninh khu vực.
Tuy nhiên, nghị sĩ Iran Manan Raeisi – đại diện thành phố Qom gần cơ sở Fordow – cho biết cuộc tập kích không gây ra tổn thất nghiêm trọng. IRGC cũng khẳng định công nghệ hạt nhân Iran được phát triển vì mục đích hòa bình và “không thể bị phá hủy bởi bất kỳ cuộc tấn công nào”.
Iran tiếp tục nhắm vào Israel giữa căng thẳng leo thang
Bên cạnh những lời cảnh báo nhắm vào Mỹ, Iran tiếp tục tuyên bố sẽ duy trì các cuộc tấn công vào Israel – quốc gia đã nhiều lần bị Iran không kích kể từ khi xung đột bùng phát hôm 13/6. IRGC tuyên bố không khuất phục trước bất kỳ lời đe dọa nào từ phía Mỹ.
Ngoại trưởng Iran: Mỹ đã vượt lằn ranh đỏ ngoại giao
Phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích Mỹ và Israel đã “vượt lằn ranh đỏ tối kỵ”, đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh. Ông tuyên bố hành động của Washington đã “thổi bay” mọi nỗ lực ngoại giao và khẳng định Iran sẽ tự vệ bằng mọi biện pháp cần thiết.
“Chúng tôi đã theo đuổi con đường đàm phán, nhưng đáp lại là bom đạn. Mỹ chỉ hiểu ngôn ngữ của sức mạnh và đe dọa”, ông nhấn mạnh.
Liên Hợp Quốc lo ngại nguy cơ bùng nổ xung đột khu vực
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 22/6 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Ông cảnh báo cuộc tấn công của Mỹ có thể là “một bước nguy hiểm” đẩy khu vực vào bất ổn sâu rộng và đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh quốc tế.
Theo: vnexpress