Lần đầu tiên, Iran triển khai và phóng tên lửa Sejil tầm trung Iran vào lãnh thổ Israel, gây chấn động khu vực và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện giữa hai quốc gia thù địch lâu năm.
- Ông Trump lấp lửng khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Iran
- Mỹ huy động tiêm kích, dấu hiệu cho thấy có thể sắp tấn công Iran
- Iran bác yêu cầu của ông Trump :’đầu hàng vô điều kiện’
Phóng tên lửa Sejil-2 tầm xa siêu nặng vào Israel
Theo hãng thông tấn Tasnim, rạng sáng 18-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện đợt tấn công tên lửa thứ 12 nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự mang tên “True Promise 3”.
Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Tehran sử dụng loại tên lửa đạn đạo Sejil – dòng tên lửa hai tầng, tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, được cho là có độ cơ động cao và rất khó bị đánh chặn.
Văn phòng quan hệ công chúng của IRGC xác nhận trong một tuyên bố chính thức: “Làn sóng thứ 12 của True Promise 3 đã bắt đầu bằng vụ phóng tên lửa Sejjil-2 tầm xa siêu nặng”. Đồng thời, họ cảnh báo dân thường Israel nên “rời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng” trước khi mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát.
Tên lửa Sejil – biểu tượng sức mạnh quân sự tự chủ của Iran
Tên lửa Sejil được Iran công bố lần đầu vào năm 2008, là sản phẩm tự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng nước này. Với tầm bắn ước tính lên tới 2.000 km, Sejil có thể vươn tới hầu hết các mục tiêu trong khu vực Trung Đông, bao gồm Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh.
Điểm nổi bật của Sejil là việc sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, cho phép rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và tăng khả năng cơ động trên thực địa. Một số phiên bản nâng cấp còn có khả năng mang nhiều đầu đạn và được trang bị công nghệ dẫn đường chính xác cao.
Theo các chuyên gia quốc phòng, việc Iran công khai triển khai Sejil trong một chiến dịch thực chiến là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện rõ “tham vọng tự chủ công nghệ quân sự” của Tehran, nhất là khi quốc gia này đã phải chịu lệnh cấm vận vũ khí kéo dài từ phương Tây.
Leo thang căng thẳng quân sự Iran – Israel
Căng thẳng giữa Iran và Israel đã tăng cao trong những ngày gần đây, đặc biệt sau khi truyền thông Iran cáo buộc Israel không kích vào lãnh thổ Iran vào ngày 13-6. Đáp trả lại, Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc IRGC đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tên lửa, được cho là gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở quân sự, tình báo và công nghiệp then chốt của Israel.
Một chỉ huy cấp cao của IRGC tuyên bố hôm 18-6 rằng các cuộc tấn công của Iran sẽ còn “liên tục và không ngừng nghỉ”, cho thấy chiến lược phản công không giới hạn mà Tehran đang theo đuổi.
IRGC cũng cho biết trong đợt tấn công mới nhất, họ đã phá hủy thành công hệ thống phòng không của Israel, tuy nhiên, phía Tel Aviv hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố này.
Vụ phóng tên lửa Sejil lần đầu vào Israel không chỉ là thông điệp quân sự cứng rắn từ Tehran, mà còn đánh dấu một bước leo thang nguy hiểm trong cuộc đối đầu lâu dài giữa Iran và Israel – hai đối thủ địa chính trị hàng đầu tại Trung Đông.
Theo: TASS