Site icon MUC News

Iran phát cảnh báo đanh thép trước nguy cơ Mỹ động binh

Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ tại biển Ả rập ngày 15/2. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Ngày 23/2 tại Tehran, Iran tuyên bố mọi cuộc tấn công của Mỹ, dù hạn chế, đều bị coi là hành động gây hấn và sẽ bị đáp trả theo quyền tự vệ.

Tehran khẳng định sẵn sàng đáp trả mọi hành động quân sự

Ngày 23/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố rõ lập trường. Ông khẳng định không tồn tại khái niệm tấn công hạn chế. Theo ông, mọi hành động quân sự đều là gây hấn. Tehran sẽ phản ứng mạnh mẽ theo quyền tự vệ. Tuyên bố được đưa ra tại họp báo ở thủ đô Tehran. Phát biểu này nhằm đáp trả khả năng Mỹ tiến hành không kích.

Trước đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi trả lời phỏng vấn CBS ngày 22/2. Ông nhấn mạnh Iran có quyền tự vệ nếu bị tấn công. Ông ám chỉ lợi ích Mỹ tại khu vực có thể thành mục tiêu. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ cơ hội ngoại giao. Tehran cho biết đang xây dựng lập trường mới. Iran kỳ vọng sớm nối lại đàm phán với Washington.

Đàm phán hạt nhân bế tắc giữa áp lực quân sự gia tăng

Sau vòng đàm phán tại Geneva, Iran chuẩn bị dự thảo thỏa thuận mới. Mục tiêu là tránh leo thang quân sự với Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết có tín hiệu tích cực. Ông kỳ vọng các bên đạt tiến triển trong tuần này. Iran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ hòa bình. Tehran nói đã dừng làm giàu uranium sau căng thẳng trước đó.

Phía Mỹ giữ lập trường cứng rắn về làm giàu uranium. Đặc phái viên Steve Witkoff coi đây là lằn ranh đỏ. Washington cho rằng Iran có thể đạt ngưỡng chế tạo vũ khí nhanh chóng. Tổng thống Donald Trump đã tăng cường hiện diện quân sự Trung Đông. Mỹ triển khai thêm tàu sân bay và hệ thống phòng không. Nhà Trắng để ngỏ khả năng không kích hạn chế nếu ngoại giao thất bại.

Theo: Báo Dân trí