Site icon MUC News

Iran phát động đợt tấn công thứ 19, Israel cân nhắc đánh hạt nhân Fordow mà không chờ Mỹ

Hiện trường sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran do Lực lượng Phòng vệ Israel công bố ngày 21-6 (Ảnh: IDF)

Iran mở đợt tấn công thứ 19 nhắm vào Israel. Tel Aviv cảnh báo có thể đơn phương tấn công cơ sở hạt nhân Fordow, không cần chờ Mỹ hậu thuẫn.

Israel đánh chặn UAV nghi xuất phát từ Iraq hoặc Yemen

Ngày 21-6, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo đã đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) kích hoạt báo động tại hai cộng đồng dân cư ở khu vực Cao nguyên Golan. Không có thương vong được ghi nhận.

Theo thông tin ban đầu, UAV “được phóng từ phía đông” – cụm từ thường ám chỉ các cuộc tấn công từ lãnh thổ Iraq hoặc Yemen.

Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết Israel đã không kích vào thành phố Shiraz, miền nam Iran – nơi có nhiều căn cứ quân sự. Hệ thống phòng không Iran được kích hoạt tại nhiều điểm nhằm ngăn chặn “các mục tiêu thù địch và máy bay của chế độ phục quốc Do Thái”.

Iran phát động đợt tấn công thứ 19 vào lãnh thổ Israel

Tối cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn thứ 19 nhằm vào Israel, sử dụng drone cảm tử và tên lửa tấn công sâu vào các mục tiêu chiến lược từ Bắc chí Nam, theo hãng tin Mehr.

Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini – người phát ngôn IRGC – tuyên bố chiến dịch tấn công này sẽ còn tiếp diễn.

Trước đó, trong đêm 20-6, Iran cũng phát động đợt tấn công thứ 18 với tên lửa và UAV dẫn đường, nhắm chính xác vào 14 vị trí quân sự chiến lược tại Tel Aviv và Haifa. Trong đó có tòa nhà Sail Tower – nơi đặt trụ sở của công ty công nghệ AI12 Labs và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Israel.

Israel cảnh báo có thể đánh cơ sở hạt nhân Fordow của Iran mà không chờ Mỹ

Theo Reuters ngày 21-6, các quan chức cấp cao Israel đã truyền đạt thông điệp cứng rắn tới chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 19-6, yêu cầu hành động khẩn cấp nhắm vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran.

Nguồn tin cho biết cuộc trao đổi có sự tham dự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir, cùng các lãnh đạo Mỹ gồm Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Tel Aviv cho rằng Iran đang tiến gần đến bước đột phá hạt nhân và chỉ còn “cơ hội ngắn ngủi” để phá hủy cơ sở Fordow – vốn được chôn sâu trong lòng núi. Tuy nhiên, Israel không sở hữu loại bom xuyên boongke có khả năng tấn công mục tiêu này, như GBU-57 của Mỹ có thể được triển khai từ máy bay B-2.

Dù Mỹ đã điều động B-2 tới đảo Guam, dấu hiệu có thể chuẩn bị tham chiến, Phó Tổng thống Vance vẫn phản đối việc Mỹ can dự trực tiếp. Ông bày tỏ lo ngại rằng Israel đang tìm cách kéo Washington vào một cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Ngày 20-6, cựu Tổng thống Trump tuyên bố thời hạn để Mỹ ra quyết định can thiệp quân sự sẽ là trong vòng hai tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Houthis dọa đánh tàu Mỹ nếu Washington tham chiến

Cùng ngày, lực lượng Houthis tại Yemen – đồng minh thân cận của Iran – cảnh báo sẽ tấn công tàu chiến và tàu vận tải Mỹ tại Biển Đỏ nếu Washington can dự quân sự vào chiến dịch của Israel chống Iran.

Phát ngôn viên quân sự Yahya Saree tuyên bố:
“Nếu Mỹ tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công hay hành động gây hấn nào nhằm vào Iran phối hợp với kẻ thù Israel, lực lượng chúng tôi sẽ tấn công các tàu và chiến hạm Mỹ tại Biển Đỏ.”

Ông nhấn mạnh, Israel đang muốn chiếm quyền kiểm soát khu vực với sự hỗ trợ từ Mỹ và coi Iran là trở ngại lớn nhất.
“Bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel chống lại Iran sẽ không thể bị phớt lờ,” ông Saree nói thêm.

Lực lượng Houthis – được Iran hậu thuẫn – đã liên tục phóng tên lửa và UAV nhắm vào Israel cũng như các tàu hàng có liên quan đến Tel Aviv kể từ khi chiến sự Gaza nổ ra tháng 10-2023.

Đầu năm nay, nhóm này từng tạm ngừng tấn công trong hai tháng theo một thỏa thuận ngừng bắn do Oman làm trung gian. Tuy nhiên, sau đó Houthis đã nối lại các cuộc tấn công nhằm phản đối Israel cản trở viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Đáp lại, quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều đợt không kích hàng ngày nhắm vào lực lượng Houthis tại Yemen.

Một tên lửa đạn đạo chống hạm Asif của Houthis (Ảnh: Houthis Media)

Theo: plo