Site icon MUC News

Iran phát tín hiệu đàm phán hạt nhân với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng

Iran phát tín hiệu đàm phán hạt nhân với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington tạm đình chỉ các hành động chống Iran trong khi chờ kết quả đàm phán. (Ảnh: chụp màn hình Reuters)

Ngoại trưởng Iran xác nhận đang liên lạc với Mỹ qua trung gian nhằm đạt thỏa thuận hạt nhân, trong khi Tổng thống Trump vừa triển khai tàu sân bay đến khu vực.

Áp lực quân sự và phản ứng từ hai phía

Trao đổi với đài CNN hôm 1/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hợp tác với các đối tác trong khu vực để thiết lập kênh liên lạc với Washington. Theo ông Araghchi, các cuộc đối thoại thông qua bên thứ ba này nhằm mục đích tái xây dựng lòng tin và đã đạt được “một số kết quả nhất định”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng nước này không mong muốn chiến tranh và tin tưởng vào khả năng đạt được một thỏa thuận công bằng, thậm chí là trong “ngắn hạn”, nếu phía Mỹ tuân thủ các mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: chụp màn hình Red Star News)

Về các điều kiện đàm phán, ông Araghchi khẳng định Iran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, viện dẫn các nguyên tắc tôn giáo của quốc gia này. Tehran sẵn sàng cam kết “không vũ khí hạt nhân” để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tôn trọng quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.

“Nếu Iran có thể tiếp tục các hoạt động làm giàu uranium cho mục đích hòa bình, thì mọi chi tiết khác đều có thể thương lượng,” ông Araghchi nói, đồng thời kêu gọi sự lý trí từ các bên để tránh xung đột vũ trang.

Hàng không mẫu hạm USS Ford của Mỹ hiện diện tại vùng biển Trung Đông. (Ảnh: chụp màn hinh X)

Hành động ngoại giao của Iran diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực quân sự tại Trung Đông. Tổng thống Donald Trump hôm 1/2 xác nhận Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford đã đến khu vực, được mô tả là chiến hạm lớn nhất thế giới hiện nay.

Ông Trump cho biết Washington đã nhận được các tín hiệu “nghiêm túc” từ phía Tehran và hy vọng đạt được một thỏa thuận trong vài ngày tới nhằm đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cảnh báo ngầm khi đề cập đến việc kiểm chứng các tuyên bố của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei nếu đàm phán thất bại.

Giới quan sát nhận định tình hình hiện tại là một phép thử mong manh giữa ngoại giao và quân sự. Trong khi ông Araghchi tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã “sẵn sàng 100%” và được chuẩn bị tốt hơn so với các cuộc xung đột trước đây, ông cũng thừa nhận Tehran ưu tiên giải pháp tránh chiến tranh.

Ảnh chụp chung trước khi xung đột Israel–Iran nổ ra năm 2025, trong đó Ali Khamenei đứng cùng một số tướng lĩnh cấp cao của Iran; nhiều người trong số này đã thiệt mạng sau đó. (Ảnh: chụp màn hìnhTencent)

Về phía Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, trong bài phát biểu kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo, ông vẫn giữ quan điểm cứng rắn, cho rằng Mỹ muốn “thôn tính” Iran vì vị trí chiến lược và tài nguyên dầu khí. Ông Khamenei cảnh báo bất kỳ hành động gây chiến nào từ phía Mỹ sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng “cửa sổ cơ hội” cho các giải pháp ngoại giao có thể chỉ kéo dài trong vài tháng tới, khi các bên đều đang chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất. Việc liệu các kênh trung gian có thể chuyển hóa thành một thỏa thuận bền vững hay không vẫn là câu hỏi đang bị bỏ ngỏ.

Theo: Aboluowang