Lãnh đạo Iran cảnh báo về những bất ngờ và khả năng mở rộng xung đột nếu Mỹ cùng Israel thực hiện cuộc tấn công quân sự nhắm vào nước này tại lúc này.
- Trạm trưởng kiểm lâm bị bắt vì mật báo cho cơ sở động vật hoang dã
- Buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam bị phát hiện
- Dựng cọc tre “chống nắng” cho di tích cổ: Giải pháp tạm thời gây nhiều ý kiến trái chiều
Iran và phản ứng trước áp lực quân sự
Giới chức quân sự và chính phủ Tehran vừa đồng loạt đưa ra những thông điệp về khả năng sẵn sàng đối phó với các hành động xâm nhập từ bên ngoài. Trong cuộc thảo luận ngày 21/5, Tổng tư lệnh Amir Hatami cho biết quân đội nước này đã chuẩn bị các phương án dựa trên kinh nghiệm thực tế để đưa ra những phản hồi thích hợp đối với mọi tình huống khiêu khích. Ông nhấn mạnh việc phối hợp giữa các đơn vị và nâng cao năng lực tác chiến là những ưu tiên hàng đầu của lực lượng vũ trang trong giai đoạn hiện tại.
Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định chính quyền đang tập trung vào việc hiện đại hóa trang thiết bị và tăng cường công tác hậu cần. Mục tiêu chính là thực hiện các chiến lược nhằm củng cố khả năng răn đe quốc gia thông qua việc cải thiện hạ tầng quân sự và vũ khí. Theo ông, sự hỗ trợ từ chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để quân đội thực hiện các kế hoạch chiến lược đã đề ra nhằm bảo vệ chủ quyền trước những diễn biến phức tạp trong khu vực.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ hành động tấn công mới nào cũng có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài phạm vi khu vực. Đại diện quân đội, ông Mohammad Akraminia, thậm chí đề cập đến việc triển khai các phương thức chiến tranh mới và mở thêm các mặt trận khác nếu đối đầu nổ ra. Ngoại trưởng Abbas Araghchi lưu ý thêm rằng với những bài học đã rút ra, Tehran sẽ mang đến nhiều yếu tố bất ngờ cho Washington nếu các cuộc không kích tái diễn.
Lựa chọn của Washington và các kịch bản thực địa
Về phía Mỹ, giới chức nước này cũng tăng cường áp lực bằng những tuyên bố mang tính quyết định đối với các nhà lãnh đạo tại Tehran. Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nhấn mạnh rằng Iran đang đứng trước một tối hậu thư về tiến trình đàm phán hạt nhân đang bế tắc. Ông đưa ra cảnh báo rằng Tehran cần lựa chọn giữa việc chấp nhận các điều khoản thỏa thuận phù hợp với tiêu chí của Mỹ hoặc sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ chưa từng thấy.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn sẵn sàng chờ đợi thêm một thời gian ngắn để hy vọng vào một thỏa thuận ngoại giao trước khi quyết định các bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, các nguồn tin báo chí quốc tế tiết lộ rằng Washington và Israel đang tích cực phối hợp chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhắm vào Iran. Sự chuẩn bị này cho thấy căng thẳng giữa các bên vẫn ở mức rất cao dù cánh cửa ngoại giao chưa hoàn toàn khép lại sau các đợt tiếp xúc vừa qua.
Các phương án quân sự hiện đang được cân nhắc bao gồm việc tiến hành các đợt không kích cường độ cao vào những mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Iran. Một lựa chọn khác là triển khai lực lượng đặc nhiệm thực hiện các chiến dịch trên bộ nhằm kiểm soát nguồn uranium làm giàu tại các cơ sở hạt nhân. Những động thái này phản ánh việc Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai kịch bản không quân và bộ binh nếu các nỗ lực đàm phán không đạt được kết quả như mong đợi trong tương lai gần.
The: Báo Dân trí

