Căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang với các đợt không kích và đáp trả bằng tên lửa siêu vượt âm, trong khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo nguy cơ phát tán phóng xạ nếu Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr, có thể gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng cho toàn khu vực.
- Zhang Wei – người lính quỳ gối trước mẹ sau khi cứu 5 người khỏi đuối nước
- Tại sao mua vé máy bay không đảm bảo có chỗ ngồi?
- Tại sao bạn luôn muốn ăn đồ chiên?
Nguy cơ phát tán phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Iran
Tối 20/6, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Iran, đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân Bushehr, có thể gây phát tán phóng xạ nghiêm trọng, đe dọa an toàn toàn khu vực Trung Đông.
Bushehr – điểm nóng có thể trở thành Chernobyl thứ hai?
Bushehr là nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên của Iran, nằm cách Tehran khoảng 1.200km về phía Nam. Giới chức Nga ngày 19/6 cũng lên tiếng cảnh báo về khả năng xảy ra “thảm họa tương tự Chernobyl” nếu cơ sở này bị tấn công. Những lo ngại này trở nên cấp thiết khi Israel đang tăng cường tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran.
Israel mở rộng không kích – Iran đáp trả bằng tên lửa siêu thanh
Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), không quân nước này đã thực hiện đợt tập kích mới vào ngày 20/6, nhằm vào kho tên lửa ở miền Tây Iran. Có ít nhất 15 máy bay chiến đấu được huy động, thả tổng cộng 30 quả bom vào các khu vực trọng yếu. Truyền thông quốc tế ghi nhận hàng loạt cuộc không kích, bao gồm cả máy bay không người lái, nhắm vào nhiều địa điểm, trong đó có cả thủ đô Tehran.
Iran phản công – Căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Ở chiều ngược lại, Iran đáp trả bằng hai đợt tập kích tên lửa đạn đạo và hàng loạt UAV tấn công các khu vực chiến lược của Israel. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm, gây thiệt hại đáng kể tại Tel Aviv, Haifa và Beersheba. Cuộc xung đột giữa hai quốc gia đang đẩy khu vực vào nguy cơ khủng hoảng sâu rộng, trong đó hiểm họa hạt nhân là mối đe dọa hiện hữu nhất.
Theo: VOV