Israel tiến hành không kích dữ dội nhằm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Iran tại Tehran và hàng loạt mục tiêu quân sự, giữa lúc hai bên liên tục đáp trả nhau bằng tên lửa và UAV.
- Israel tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Iran
- Israel không kích trạm nhiên liệu tiêm kích của Iran
- Iran tập kích Haifa bằng tên lửa đạn đạo
Nội các Israel họp khẩn giữa đêm
Đêm 14/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp khẩn với nội các an ninh sau khi không quân nước này thực hiện đợt tập kích lớn vào Iran. Trong khi đó, phòng không Israel được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao để đối phó với đòn đáp trả từ Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khuyến cáo người dân ở miền bắc và miền trung hạn chế ra đường, tránh tụ tập đông người và chỉ rời nơi trú ẩn khi có thông báo chính thức.
Israel không kích hơn 150 mục tiêu ở Iran
Phát ngôn viên IDF cho biết chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” đang được triển khai với hơn 150 mục tiêu bị tấn công. Các cơ sở quân sự, hạt nhân và trung tâm chỉ huy của Iran bị nhắm tới bằng UAV và tên lửa dẫn đường. Nhiều đám cháy bùng phát tại kho dầu Shahran và một mỏ khí tự nhiên ở tỉnh Bushehr.
Truyền thông Iran xác nhận hệ thống phòng không nước này đã kích hoạt ở Tehran, Mashhad, Isfahan, Zanjan và Khorramabad để đánh chặn tên lửa Israel. Tại Tehran, trụ sở Bộ Quốc phòng và Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng đều bị hư hại nhẹ.
Iran đáp trả bằng UAV và tên lửa
Đêm cùng ngày, Iran tung loạt UAV tự sát và tên lửa đạn đạo nhắm vào các trạm tiếp liệu của không quân Israel. Một phụ nữ ở thành phố Tamra thiệt mạng, nhiều người bị thương trong loạt đòn tấn công. Haifa cũng hứng chịu thiệt hại nặng khi tên lửa Iran đánh trúng khu dân cư, khiến ít nhất 14 người bị thương, trong đó có người nguy kịch.
Các cơ quan khẩn cấp Israel đang rà soát thiệt hại tại vùng ven biển và miền bắc, nơi xảy ra nhiều vụ cháy do mảnh vỡ từ tên lửa và UAV rơi xuống khu dân cư.
Theo: VNEXPRESS