Quan chức Nhà Trắng xác nhận ít nhất hai người trên xuồng cao tốc xâm nhập lãnh hải Cuba và bị bắn hạ là công dân Mỹ, trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục leo thang căng thẳng.
- Suy thoái kinh tế: 15 nhóm ngành nghề đối mặt rủi ro cắt giảm nhân sự
- Bơm” 10.000 tỉ đồng, CAEX của VPBank “xí chỗ” sàn giao dịch tài sản ảo
- Thủ tướng Campuchia tuyên bố quét sạch các mạng lưới lừa đảo
Mỹ xác nhận có công dân thiệt mạng và bị thương
Một quan chức Nhà Trắng ngày 26/2 cho biết trong số những người có mặt trên xuồng cao tốc bị lực lượng Cuba nổ súng, có ít nhất hai công dân Mỹ. “Một người thiệt mạng và một người bị thương. Người thứ ba đang sở hữu thị thực K-1 của Mỹ. Những người khác có thể là thường trú nhân hợp pháp”, quan chức này nói.
Thị thực K-1 cho phép hôn phu hoặc hôn thê của công dân Mỹ nhập cảnh vào Mỹ để kết hôn trong vòng 90 ngày kể từ khi đến nơi.
Theo báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Monroe, bang Florida, chủ sở hữu chiếc xuồng mang số đăng ký FL7726SH khai rằng phương tiện đã bị một nhân viên đánh cắp trước khi xảy ra vụ việc. Con tàu xuất phát từ bang Florida, nơi chỉ cách Cuba khoảng 160 km đường biển.
Phía Cuba cho biết lực lượng biên phòng nước này đã vô hiệu hóa xuồng cao tốc ngoài khơi huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara ngày 25/2. Trong cuộc đấu súng, 4 nghi phạm bị bắn hạ và 6 người bị bắt giữ. Giới chức Cuba nói họ đã thu giữ nhiều vũ khí như súng trường tấn công, súng ngắn, bom xăng, áo chống đạn, kính ngắm và trang phục ngụy trang. Một chỉ huy tàu tuần tra Cuba cũng bị thương.
Cuba cáo buộc “âm mưu khủng bố”, tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra
Đại sứ quán Cuba tại Mỹ cho biết ngay khi phát hiện chiếc xuồng đến từ lãnh thổ Mỹ, Havana đã duy trì liên lạc với các đối tác Mỹ, trong đó có Bộ Ngoại giao và lực lượng Tuần duyên, liên quan đến điều mà họ gọi là “âm mưu khủng bố”.
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio nói phía Mỹ đã bày tỏ thiện chí hợp tác để làm sáng tỏ vụ việc. Cuba khẳng định đang tiến hành điều tra và sẵn sàng trao đổi thông tin thông qua các cơ chế hiện có, đồng thời yêu cầu Washington cung cấp dữ liệu liên quan đến những người và phương tiện liên quan.
Bộ Nội vụ Cuba cho biết tất cả các nghi phạm đều là “người Cuba sống tại Mỹ và đa số có lý lịch hoạt động tội phạm, bạo lực”. Theo Havana, nhóm này “có ý định xâm nhập nhằm gây ra hành động khủng bố”.
Chủ tịch Miguel Diaz-Canel tuyên bố Cuba “sẽ tự vệ với lòng quyết tâm và sự cứng rắn trước mọi hành động khủng bố và lính đánh thuê nhằm vào chủ quyền và ổn định quốc gia”.
Vụ đụng độ xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Havana và Washington tiếp tục căng thẳng. Mỹ gần đây bị cho là đã siết chặt các chuyến hàng dầu mỏ tới Cuba, làm gia tăng tình trạng thiếu nhiên liệu và gây sức ép lên nền kinh tế quốc đảo Caribe. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đảm bảo.
Theo: VnExpress

