Site icon MUC News

Joao Mendes: Hành trình thoát khỏi cái bóng Ronaldinho khi đến Hull City

Ronaldinho - Ảnh 1. Joao Mendes không thể cạnh tranh suất trong đội một Burnley (Ảnh: Khai mở)

Việc Joao Mendes – con trai của Ronaldinho – gia nhập Hull City cho thấy nỗ lực tìm bản sắc riêng trong sự nghiệp. Khi mang họ Ronaldinho, anh không chỉ phải chơi bóng bằng đôi chân của mình, mà còn phải gánh cả kỳ vọng từ cha, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá thế giới.

Chặng đường gập ghềnh từ Brazil đến châu Âu

Joao Mendes bắt đầu sự nghiệp tại các lò đào tạo danh tiếng của Brazil như Flamengo và Cruzeiro. Năm 18 tuổi, anh đến Barcelona và gây sự chú ý vì là con trai Ronaldinho. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, Mendes không thực sự gây ấn tượng với các tuyển trạch viên. Sự có mặt của anh ở Camp Nou phần nào đến từ tình bạn giữa Ronaldinho và Chủ tịch Joan Laporta.

Sau một năm thi đấu mờ nhạt, Mendes rời Barcelona; để tránh áp lực. Sang Burnley, anh cũng không khá hơn, khi chỉ được xếp đá cho đội trẻ và không có cơ hội; ra sân tại Premier League. Việc Burnley thăng hạng, càng khiến giấc mơ Ngoại hạng của anh xa dần.

Chính vì vậy, quyết định chuyển đến Hull City – CLB đang chơi tại Championship – được coi là lựa chọn thực tế. Tại đây, anh sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn, đồng thời được thử sức trong môi trường giàu tính cạnh tranh; giúp tích lũy kinh nghiệm quý báu.

Khát vọng tự khẳng định và tương lai rộng mở

So với cha mình, Joao Mendes rõ ràng; còn cách rất xa về tầm vóc và tài năng. Ronaldinho ở tuổi 20, đã làm say đắm thế giới với kỹ năng siêu phàm, trong khi Mendes vẫn đang loay hoay; tìm cơ hội thi đấu chuyên nghiệp.

Ronaldinho và cậu con trai (Ảnh: Khai mở)

Điểm mạnh của Mendes, là chiều cao 1m81, cùng khả năng chơi đa dạng; ở cả vị trí tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, anh vẫn cần trau dồi thêm kỹ thuật và sự ổn định để khẳng định mình. Điều đáng ghi nhận là, Mendes không chọn con đường dễ dàng, mà dám bước ra khỏi danh xưng “con trai Ronaldinho”; để tự viết nên câu chuyện riêng.

Gia nhập Hull City, Mendes không đặt mục tiêu trở thành “Ronaldinho thứ hai”, mà muốn chứng minh bản thân đủ năng lực để tồn tại; trong bóng đá đỉnh cao. Tương lai của anh còn ở phía trước, và Championship có thể là bước đệm cần thiết; để hướng tới một sự nghiệp độc lập; thoát khỏi cái bóng huyền thoại của cha.

Theo: Khai Mở