Site icon MUC News

Kê đơn thuốc 90 ngày: Bộ Y tế nhắc bác sĩ tạo thuận lợi cho bệnh nhân dịp Tết

Kê đơn thuốc 90 ngày: Bộ Y tế nhắc bác sĩ tạo thuận lợi cho bệnh nhân dịp Tết

Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cơ sở 2, TP Thủ Đức. (Ảnh: Chụp màn hình/VnExpress)

Bộ Y tế nhấn mạnh việc kê đơn thuốc 90 ngày cho bệnh nhân mạn tính ổn định, nhất là dịp Tết.nhằm hạn chế đi lại và bảo đảm điều trị liên tục,

Bộ Y tế đề nghị; các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày; cho bệnh nhân mạn tính đã ổn định. Yêu cầu này được nhắc lại trong bối cảnh; Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.

Theo đại diện Bộ Y tế; bác sĩ cần cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp; giúp người bệnh yên tâm điều trị. Việc này nhằm hạn chế tình trạng người bệnh phải đi lại nhiều lần để lĩnh thuốc trong các đợt nghỉ lễ kéo dài.

Cùng với đó; nhân viên y tế tuyến cơ sở cần hướng dẫn người bệnh tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh phải được tư vấn đến cơ sở khám chữa bệnh kịp thời.

Kê đơn thuốc 90 ngày chưa được thực hiện đồng đều

Nhắc nhở của Bộ Y tế được đưa ra sau khi nhiều bệnh nhân phản ánh chưa được cấp thuốc dài ngày. Tình trạng này xảy ra dù người bệnh đã điều trị ổn định và thuộc danh mục được áp dụng.

Trước đó,;từ ngày 1/7, Bộ Y tế cho phép bác sĩ kê đơn thuốc trên 30 ngày’ tối đa đến ba tháng. Chính sách nhằm giảm gánh nặng cho người bệnh, nhất là người cao tuổi hoặc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, việc triển khai tại một số cơ sở y tế còn chưa đồng bộ. Một số nơi vẫn chỉ cấp thuốc ngắn ngày; gây phiền hà cho người bệnh trong quá trình điều trị ngoại trú.

Trong công văn gửi các Sở Y tế, Bộ Y tế yêu cầu không phân biệt người có thẻ BHYT hay không có thẻ. Việc kê đơn thuốc ngoại trú cần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho mọi người bệnh.

252 bệnh được kê đơn thuốc dài ngày

Danh mục áp dụng kê đơn thuốc dài ngày hiện gồm 252 bệnh; chủ yếu là các bệnh mạn tính. Danh sách này bao phủ 16 nhóm bệnh khác nhau.

Nhiều bệnh phổ biến được đưa vào danh mục như tăng huyết áp; đái tháo đường, hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Các rối loạn tâm thần như lo âu và trầm cảm cũng được áp dụng.

Ngoài ra; viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp; Parkinson, Alzheimer và sa sút trí tuệ đều nằm trong diện được kê đơn dài ngày. Một số bệnh về máu; miễn dịch và phụ khoa tuổi vị thành niên cũng được đưa vào.

Theo Bộ Y tế; danh mục này được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến từ hơn 20 bệnh viện tuyến cuối. Các hội đồng chuyên môn đã thẩm định để bảo đảm tính an toàn và phù hợp thực tiễn.

Bộ Y tế lưu ý; không phải mọi trường hợp mắc bệnh trong danh mục đều mặc nhiên được cấp thuốc 90 ngày. Bác sĩ phải căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh và chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn sử dụng thuốc.

Theo: VnExpress