Site icon MUC News

Kẻ tự xưng “Phật sống” cưỡng dâm 7 phụ nữ

Kẻ tự xưng "Phật sống" cưỡng dâm 7 phụ nữ

Bị cáo Hải tại tòa sơ thẩm. (Ảnh: Khai Mở) .

Nguyễn Ngọc Hải tự nhận “Phật sống”, dùng chiêu “truyền năng lượng” để cưỡng dâm 7 phụ nữ ở TPHCM, bị TAND tuyên phạt 8 năm tù.

Phật sống cưỡng dâm qua chiêu trò chữa bệnh

Nguyễn Ngọc Hải, 57 tuổi, ngụ TPHCM, tự xưng có khả năng “truyền năng lượng chữa bệnh”. Ông lợi dụng niềm tin để cưỡng dâm 7 phụ nữ. Hải chỉ học đến lớp 4, sau đó nghỉ học phụ giúp gia đình. Từ năm 2012, ông hành nghề bấm huyệt, chữa bệnh lưu động. Hải tổ chức giảng pháp, đọc kinh, hướng dẫn thiền tại nhiều nơi. Ông tự nhận là “Phật sống”, đặt pháp danh cho đệ tử. Nhiều người tin tưởng, sùng bái ông ta. Hải tuyên bố truyền năng lượng qua xoa bóp cơ thể.

Hải yêu cầu nạn nhân quan hệ tình dục để nhận “năng lượng chữa bệnh”. Ông buộc họ uống thuốc tránh thai khi quan hệ. Hải còn nói chất thải của mình có công dụng chữa bệnh. Ông để chất thải trong hộp, ép đệ tử uống hoặc tắm. Nạn nhân thường có sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn. Hải lợi dụng để thao túng tinh thần họ. Những người này tin mù quáng vào khả năng của ông ta.

Phật sống cưỡng dâm kéo dài nhiều năm

Năm 2020, chị Huỳnh Anh T., bị bệnh tim, tin lời Hải hứa chữa bệnh. Ông yêu cầu quan hệ tình dục để “truyền năng lượng”. Hải gặp chị T. tại khách sạn, nhà riêng để cưỡng dâm. Bà Trịnh Thị Hồng L. bị Hải xâm hại từ năm 2013. Mỗi tháng, bà bị ép quan hệ 1-2 lần, lần cuối vào 8/10/2024. Hải áp dụng chiêu trò này với 5 phụ nữ khác. Tất cả đều tin ông có khả năng chữa bệnh đặc biệt.

Cuối tháng 9/2025, TAND Khu vực 7 xét xử Hải về tội cưỡng dâm. Ông thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa nhận định Hải lợi dụng tín ngưỡng, thao túng nạn nhân. Hành vi kéo dài, với nhiều người, nên cần xử nghiêm. Hải được giảm nhẹ vì thành khẩn khai báo, nhân thân tốt. Tòa tuyên phạt ông 8 năm tù về tội cưỡng dâm.

Mê tín dị đoan không bị xử lý hình sự

Hải lôi kéo nhiều người tin theo mê tín dị đoan. Bà Trịnh Thị Hồng L. đưa con gái đến các buổi “truyền năng lượng”. Cháu bé chứng kiến hành vi giao cấu của Hải. Tuy nhiên, bà L. không bị xử lý vì lệ thuộc tinh thần vào Hải. Bà cũng là nạn nhân trong vụ án. Hành vi của bà không đủ yếu tố cấu thành tội khiêu dâm.

Công an nhận đơn tố cáo Hải lừa 3 tỷ đồng. Người tố cáo rút đơn, xác nhận tự nguyện “cúng dường”. Thiếu chứng cứ, Hải không bị xử lý lừa đảo. Hành vi mê tín của Hải cũng không bị truy cứu hình sự. Ông chưa có tiền án, tiền sự về mê tín dị đoan.

Theo: Khai Mở