Kỳ nghỉ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trở thành bi kịch khi gia đình 4 du khách Đức tử vong do hít phải khí độc từ thuốc trừ sâu mà khách sạn sử dụng để diệt rệp
- Cổng địa ngục Darvaza – Ngọn lửa 50 năm không tắt – Khai Mở
- mua nhà ở xã hội: 5 nhóm được đặc cách không phải bốc thăm – Hải Phòng Mới
- Người đàn ông bê thùng tiền lẻ mua ô tô, ngân hàng mất 3 giờ kiểm đếm – Nghệ An Mới
Dấu hiệu bất thường xuất hiện chỉ sau một ngày lưu trú
Gia đình anh Servet (38 tuổi), chị Cigdem Boceck (27 tuổi) cùng hai con nhỏ bay từ Hamburg tới Istanbul ngày 9/11 để nghỉ dưỡng trong 7 ngày. Tuy nhiên, chỉ sang ngày thứ hai, cả 4 người bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ói bất thường.
Trước đó, họ rời khách sạn vào buổi chiều để tham quan và thưởng thức món vẹm nhồi cơm cùng một số món ăn đường phố khác tại quầy hàng rong và một nhà hàng gần đó. Cuối ngày, cả gia đình quay lại khách sạn, hai bé Masal (3 tuổi) và Kadir (6 tuổi) buồn nôn dữ dội và được đưa đi cấp cứu. Không lâu sau, vợ chồng anh Servet cũng phải nhập viện với triệu chứng tương tự.
Tài xế taxi chở gia đình tới bệnh viện kể lại rằng tình trạng của các nạn nhân chuyển nặng rất nhanh. Dù được cấp cứu tích cực, bé Masal, bé Kadir và chị Cigdem đều không qua khỏi. Anh Servet, người cuối cùng còn sống, được chuyển đến khoa hồi sức tích cực nhưng tử vong sau 6 ngày điều trị.
Khí độc từ thuốc trừ sâu có thể lan từ phòng khác qua ống thông gió
Ban đầu, cảnh sát nghi vấn ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả điều tra mới cho thấy nguyên nhân nhiều khả năng xuất phát từ thuốc trừ sâu khách sạn sử dụng để diệt rệp giường.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, loại hóa chất bị nghi ngờ là Aluminium phosphide – một chất cực độc, thường dùng để diệt côn trùng và sâu mọt trong nông nghiệp. Chất này được phun tại phòng tầng 1 và có thể đã lan vào phòng của gia đình nạn nhân qua hệ thống thông gió phòng tắm.
Hít phải Aluminium phosphide với liều cao có thể gây tử vong nhanh chóng. Sau khi sự cố xảy ra, khách sạn bị phong tỏa, cảnh sát thu mẫu không khí và vật dụng để phân tích. 11 người đã bị tạm giữ, gồm chủ khách sạn, 2 nhân viên, 3 người thuộc công ty diệt côn trùng và 5 người bán thực phẩm gia đình từng mua đồ ăn.
Thi thể ba nạn nhân đầu tiên được chuyển tới Viện Pháp y để xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Hai du khách khác lưu trú tại khách sạn này cũng phải nhập viện vì buồn nôn vào ngày 15/11, càng củng cố nghi vấn về khí độc.
Ông Mustafa Celik, ông ngoại của hai bé, đau đớn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra đến cùng, làm rõ trách nhiệm và xem xét liệu có trường hợp du khách nào khác bị ảnh hưởng hay không.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố đang chỉ đạo điều tra toàn diện vụ việc.
Theo: Dân Trí

