Chủ khách sạn Grand Emperor tại Macau vừa quyết định tháo dỡ 79 kg vàng lát sàn ở sảnh chính để bán, thu về gần 13 triệu USD, trong bối cảnh giá kim loại quý tăng mạnh
- 4 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, ùn tắc hơn 2 km
- Bán lúa ‘trên trời’, tay ‘cò’ lừa hàng trăm triệu đồng sa lưới
- Ký mua nhà gần 12 tỷ, kết cục mất 350 triệu vì “cái bẫy” hợp đồng
Bán “con đường vàng” sau gần 20 năm
Khi đi vào hoạt động năm 2006, “con đường vàng” tại lối vào sảnh từng là điểm nhấn xa hoa, thể hiện đẳng cấp của khách sạn Grand Emperor. Tuy nhiên, theo thông báo từ công ty mẹ Emperor Entertainment Hotel Ltd (trụ sở tại Hong Kong), thời điểm hiện nay được đánh giá là phù hợp để hiện thực hóa giá trị của số vàng này.
“Số vàng từng tạo nên cảm giác sang trọng cho khách sạn, nhưng hiện tại là lúc thích hợp để bán”, đại diện tập đoàn cho biết. Toàn bộ lượng vàng đã được bán cho một nhà tinh chế tại Hong Kong. Nguồn thu được kỳ vọng sẽ giúp củng cố tình hình tài chính và tạo dư địa cho các khoản đầu tư mới khi cơ hội xuất hiện.
Chuyển hướng chiến lược tại Macau
Macau là khu vực duy nhất ở Trung Quốc cho phép hoạt động cờ bạc hợp pháp và từng dẫn đầu thế giới về doanh thu ngành này. Tuy nhiên, trước sức ép từ Bắc Kinh nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, nhiều sòng bạc tại đây đã thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động trò chơi. Grand Emperor cũng đã đóng cửa sòng bạc từ tháng 10 và lên kế hoạch cải tạo sảnh khách sạn.
Theo tập đoàn, phong cách trang trí dát vàng không còn phù hợp với định hướng mới, khi cơ sở này đang được quy hoạch lại để phát triển các loại hình giải trí và vui chơi khác.
Động thái bán vàng diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý tăng vọt suốt 12 tháng qua, khi các chính sách thương mại khó lường và biến động thuế quan của Mỹ khiến nhà đầu tư toàn cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
Theo: Báo VnExpress

