Site icon MUC News

Khai sinh con theo họ mẹ gây tranh cãi

Khai sinh con theo họ mẹ gây tranh cãi.

Em bé chào đời đêm giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM. (Ảnh: VnExpess)

Việc khai sinh con theo họ mẹ gây nhiều tranh luận. Luật pháp cho phép, nhưng định kiến xã hội và quan niệm truyền thống khiến nhiều gia đình gặp khó khăn.

Khai sinh con theo họ mẹ hợp pháp

Theo quy định pháp luật; cha mẹ có quyền thỏa thuận chọn họ cho con theo cha hoặc mẹ. Điều này được ghi rõ trong Bộ luật Dân sự; đảm bảo bình đẳng giới trong gia đình. Tuy nhiên; không ít người vẫn cho rằng trẻ phải mang họ cha mới đúng nề nếp.

Một số cặp vợ chồng trẻ lựa chọn đặt họ con theo mẹ để thể hiện sự công bằng. Họ mong muốn khẳng định vai trò người mẹ trong nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Quyết định này thường xuất phát từ sự thống nhấ; không gây mâu thuẫn giữa hai bên gia đình.

Dù vậy; nhiều người khi chia sẻ lựa chọn này trên mạng xã hội đã vấp phải phản ứng mạnh. Có ý kiến cho rằng việc đặt họ con theo mẹ đi ngược tập quán; có thể ảnh hưởng đến tâm lý trẻ sau này.

Tên gọi không quyết định tình cảm, điều quan trọng là sự yêu thương của cha mẹ. (Ảnh: VnExpess)

Định kiến từ quan niệm truyền thống

Trong xã hội Việt Nam, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” vẫn tồn tại. Trẻ thường mặc định mang họ cha; được coi như sự nối dõi tông đường. Chính quan niệm này khiến việc khai sinh con theo họ mẹ trở thành điều lạ lẫm.

Nhiều phụ huynh lo ngại rằng con sẽ bị bạn bè trêu chọc hoặc đặt câu hỏi khi họ khác với cha. Một số người cho rằng; nếu gia đình có nhiều con và chỉ một bé mang họ mẹ; sự khác biệt càng dễ gây thắc mắc.

Các nhà xã hội học nhận định, những định kiến này phản ánh sức mạnh của truyền thống, hơn là sự hợp lý trong cuộc sống hiện đại. Việc đặt họ cho con, suy cho cùng, không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Bình đẳng giới và giá trị gia đình

Những người ủng hộ khai sinh con theo họ mẹ nhấn mạnh rằng tên gọi không quyết định tình cảm hay trách nhiệm. Quan trọng hơn là cha mẹ dành sự yêu thương và nuôi dạy con trưởng thành.

Họ cho rằng, nếu chỉ vì giữ quan niệm cũ mà bỏ qua quyền lựa chọn hợp pháp, thì bình đẳng giới khó đạt được. Thực tế, nhiều quốc gia đã phổ biến việc con mang họ mẹ, thậm chí có thể kết hợp cả họ cha và họ mẹ.

Trong xã hội hiện đại, giá trị gia đình được đo bằng sự sẻ chia và chăm sóc. Khi trẻ được sống trong môi trường yêu thương; việc mang họ nào không còn là điều quá quan trọng.

Tâm lý trẻ và sự thích nghi

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, điều cần thiết là cha mẹ phải giải thích cho con hiểu. Khi trẻ được giải thích rõ ràng; các em sẽ tự tin và không cảm thấy khác biệt.

Bên cạnh đó; gia đình cũng cần giúp con hiểu rằng; họ chỉ là một phần tên gọi. Điều định hình nhân cách chính là sự giáo dục; môi trường sống và tình yêu thương. Xã hội có thể mất thời gian để thích nghi với sự thay đổi này. Nhưng dần dần; khi nhiều gia đình lựa chọn cách đặt họ mới; định kiến sẽ giảm bớt.

Xã hội dần cởi mở hơn

Việc khai sinh con theo họ mẹ là quyền hợp pháp; phản ánh mong muốn bình đẳng giới. Dù còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều; sự thay đổi này cho thấy xã hội đang chuyển mình từ quan niệm truyền thống sang cái nhìn cởi mở hơn.

Theo: VnExpess