Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại Cần Thơ vừa bị xử lý khi chính quyền phường Mỹ Xuyên phạt nặng doanh nghiệp và cá nhân vi phạm quy định.
- Hoài DJ mua bán ma túy nhận án tử hình tại Sài Gòn
- Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất hơn 3 tấn bột ngọt giả
- Nghị định 90/2026/NĐ-CP và mức phạt mới cho hành vi hành hung bác sĩ
Doanh nghiệp bị phạt vì tàng trữ đất sét không rõ nguồn gốc
Ngày 07/5; giới chức phường Mỹ Xuyên thuộc thành phố Cần Thơ cho biết đã ban hành văn bản xử lý đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xây dựng N.M. Pháp nhân này bị xác định có hành vi mua bán khoáng sản nhưng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp theo các quy định hiện hành. Sự việc được ghi nhận sau khi các đơn vị giám sát địa phương thực hiện đợt kiểm tra đột xuất tại các điểm tập kết nguyên liệu trên địa bàn.
Trước đó; lực lượng tuần tra địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị chuyên trách tiến hành kiểm tra một bãi tập kết đất nằm trên tuyến tỉnh lộ 939. Tại đây; đoàn công tác phát hiện 40 mét khối đất sét đang được lưu giữ trong khuôn viên của công ty. Vào thời điểm làm việc; ông L.N.M. người đại diện của doanh nghiệp đã không thể đưa ra được các loại hóa đơn hay chứng từ hợp lệ để chứng minh tính pháp lý của số hàng hóa kể trên.
Trong quá trình trao đổi với cơ quan giám sát; phía doanh nghiệp thừa nhận số đất sét này được thu mua lại từ một đơn vị khác để phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên; giữa hai bên lại không có bất kỳ hợp đồng mua bán hay giấy tờ xác nhận nào theo đúng trình tự pháp luật quy định. Với các sai phạm này; chính quyền đã áp dụng mức phạt 8 triệu đồng đối với công ty và thực hiện việc tịch thu toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.
Xử phạt mạnh tay hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên đất mặt
Hành động xử lý nghiêm khắc này diễn ra chỉ vài ngày sau một vụ việc tương tự liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép được phát hiện vào ngày 04/5. Theo đó; chính quyền phường Mỹ Xuyên cũng đã ra quyết định xử lý đối với một cá nhân tên là T.Q.V.T. vì các sai phạm liên quan đến việc tận thu đất mặt trái phép tại địa phương. Đây là một phần trong nỗ lực siết chặt quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại khu vực.
Vụ việc được phát hiện khi các đơn vị chức năng kiểm tra thực tế tại một thửa đất nằm liền kề bờ kênh 19/5. Tại hiện trường; lực lượng giám sát ghi nhận một xe tải đang vận chuyển đất và một xe cuốc đang hoạt động trực tiếp để bóc tách lớp đất mặt. Qua đối chiếu hồ sơ tại chỗ; ông T. với tư cách là chủ các phương tiện đã không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào do cơ quan có thẩm quyền cấp cho hoạt động khai thác và vận chuyển tại đây.
Căn cứ trên mức độ vi phạm thực tế; cá nhân này đã bị áp dụng mức phạt tiền lên tới 45 triệu đồng. Đồng thời; cơ quan chức năng cũng tiến hành tịch thu hai phương tiện máy móc dùng để thực hiện hành vi vi phạm và yêu cầu ông T. phải có trách nhiệm khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu. Biện pháp này nhằm ngăn chặn các hệ lụy về biến dạng địa hình và thất thoát tài nguyên khoáng sản trong tương lai.
Theo: Báo Dân trí

