Site icon MUC News

Khánh Hòa họp khẩn, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp bão số 13

ứng phó khẩn cấp

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp chống bão Kalmaegi.(Ảnh: Nhân Dân)

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), chiều 4/11, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và người dân sẵn sàng bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản trước khi bão đổ bộ.

Bão Kalmaegi di chuyển nhanh, gió giật cấp 17 đe dọa vùng biển Nam Trung Bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh với vận tốc 20–25 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo đến ngày 6/11, bão có thể đạt cấp 14, giật cấp 17 và hoạt động ngoài khơi khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Với quỹ đạo phức tạp và cường độ mạnh, bão số 13 được đánh giá là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất trong năm, có khả năng gây mưa lớn, sạt lở và ngập úng tại nhiều địa phương Nam Trung Bộ.

Khánh Hòa hiện có 64 hồ chứa nước (53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện). Để chủ động đón mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo hạ thấp dung tích trữ nước về ngưỡng an toàn.

Các hồ lớn như Đá Bàn (12,6 triệu m³), Suối Dầu (7,2 triệu m³), Sông Cái (12,76 triệu m³), Sông Trâu (7,81 triệu m³) và Sông Than (5,86 triệu m³) được yêu cầu tăng cường giám sát, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối. Công tác trực ban 24/24 được kích hoạt để theo dõi tình hình, kịp thời xử lý khi có sự cố.

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn trước 10 giờ ngày 5/11

Lực lượng Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú bão an toàn trước 10 giờ sáng ngày 5/11.

Ngư dân được hướng dẫn kỹ thuật neo đậu, chằng buộc lồng bè, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu hộ, nhu yếu phẩm thiết yếu. Các xã miền núi và vùng xung yếu được yêu cầu rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông, lên phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng kết luận, chỉ đạo các sở ngành thực hiện chống bão. (Ảnh: Nhân Dân)

Sở Công thương Khánh Hòa được giao nhiệm vụ kiểm soát chặt giá cả hàng hóa, không để xảy ra tình trạng tăng giá sau bão. Các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích được yêu cầu dự trữ đầy đủ lương thực, nước sạch và các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong và sau khi bão đi qua.

Tăng cường phối hợp liên ngành, chủ động khắc phục hậu bão

Bên cạnh ứng phó trước bão, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương án khắc phục hậu quả sau bão như: thông đường, khôi phục điện – nước, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và sản xuất.

Công tác truyền thông,cảnh báo sớm và nâng cao ý thức người dân cũng được coi là yếu tố then chốt. Chính quyền khuyến cáo người dân không chủ quan, cập nhật liên tục thông tin dự báo thời tiết và hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng cảnh báo bão Kalmaegi có thể chịu tác động của biến đổi khí hậu, khiến cường độ và phạm vi ảnh hưởng trở nên khó lường hơn. Do đó, Khánh Hòa cùng các tỉnh Nam Trung Bộ cần tăng cường năng lực phòng chống thiên tai dài hạn, đầu tư hạ tầng và cơ chế phối hợp liên vùng.

Theo: Nhân Dân