Site icon MUC News

Khoản tiền định kỳ tạo thành một đường dây qua chốt kiểm tra

Nữ giám đốc doanh nghiệp chung chi tiền hàng tháng cho cán bộ bảo vệ rừng để "thông báo" chuyển gỗ qua địa chỉ bàn. Bấm xem chi tiết!

Công việc liên quan đến các bộ bảo vệ rừng liên kết đường dây tiết lộ để chuyển gỗ qua chốt. (Ảnh minh họa: MUC)

Đăk Lăk – Bà Nguyễn Thị Nga Huyền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông Huyền, bị khởi tố sau khi bị xác định chi 10 triệu đồng mỗi tháng để lâm sản không rõ nguồn gốc qua chốt kiểm tra.

Ngày 07/9, Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố bà Huyền, 49 tuổi, về hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Cùng vụ án, Nguyễn Viết Trường, 37 tuổi, Phó phân trường phụ trách Phân trường 1 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả, cùng 8 cán bộ quản lý, bảo vệ rừng khác bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Lê Văn Hoàng, 34 tuổi, nhân viên quản lý bảo vệ rừng, được xác định trực tiếp liên hệ và đôn đốc bà Huyền chuyển tiền hằng tháng qua nhiều tài khoản trung gian, theo sự phân công của lãnh đạo Phân trường 1. Việc chung chi được thỏa thuận nhằm để các xe chở lâm sản trái phép đi qua chốt, trạm mà không bị kiểm tra, xử lý.

Vụ việc được phát hiện ngày 16/4, khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đăk Lăk kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty Nông Huyền. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 195 m³ gỗ các loại cùng hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Kiểm tra chức năng số lượng gỗ lớn không có hóa đơn, bằng chứng hợp lệ tại bãi tập. (Ảnh minh họa: MUC)

Theo lời khai của bà Huyền, số lâm sản được mua từ nguồn thanh lý của cơ quan Nhà nước và chủ yếu từ người dân khai thác trong rừng tự nhiên hoặc vườn trồng, sau đó đưa về chế biến dăm gỗ để bán. Kết quả giám định xác định hơn 148 m³ thuộc các loài thực vật rừng thông thường và hơn 19 m³ thuộc Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA; toàn bộ số này không có hồ sơ nguồn gốc.

16 lần chuyển tiền để những chuyến gỗ được bỏ qua

Từ việc kiểm tra số lâm sản tại doanh nghiệp, cơ quan điều tra làm rõ khoản tiền được chuyển định kỳ cho nhóm cán bộ thuộc Phân trường 1. Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026, hai bên thực hiện 16 giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Số tiền sau đó được chia cho các nhân viên Phân trường 1. Theo điều tra, việc chuyển tiền nhằm để lâm sản không rõ nguồn gốc được vận chuyển qua khu vực do phân trường quản lý mà không bị kiểm tra.

Điểm đáng chú ý của vụ án không nằm ở một lần bỏ qua kiểm tra, mà ở việc khoản chi được duy trì theo tháng và kéo dài hơn một năm. Một cơ chế vốn được đặt ra để kiểm soát nguồn gốc lâm sản đã bị biến thành điều kiện để các chuyến hàng đi qua mà không chịu sự kiểm tra cần thiết.

Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, chưa loại trừ khả năng phát hiện thêm cá nhân và đơn vị liên quan. Những khoản tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian vì thế không chỉ là chi tiết về cách thức giao dịch, mà còn là mắt xích cần được làm rõ trong toàn bộ quá trình vận chuyển số lâm sản không xác định được nguồn gốc.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)