Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 chủ hộ tái chế chì, nhựa tại thôn Đông Mai do hành vi trốn thuế gần 19 tỷ đồng trong nhiều năm hoạt động sản xuất.
- Chồng chém chết vợ và bé 2 tuổi rồi nhảy lầu tự tử tại Thanh Hóa
- Vì sao bạc đang trở thành tài sản đầu cơ nóng của giới đầu tư?
- Học bổng du học Mỹ: Nữ sinh giành 7,1 tỷ nhờ đổi bài luận phút chót
Ngày 30/12; Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với 5 cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất; tái chế chì và nhựa gây thất thu ngân sách nhà nước với số tiền gần 19 tỷ đồng. Đây là vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do tính chất nghiêm trọng và kéo dài trong nhiều năm.
Khởi tố 5 chủ hộ tái chế chì, nhựa ở Hưng Yên về hành vi trốn thuế
Theo kết quả điều tra ban đầu; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố các bị can gồm: Trịnh Đình Loan (sinh năm 1962); Nguyễn Văn Bền (sinh năm 1959); Đỗ Văn Dảnh (sinh năm 1982); Đinh Xuân Quyện (sinh năm 1964) và Đinh Văn Quyển (sinh năm 1955). Các bị can đều trú tại thôn Đông Mai; xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.
Trong đó; bốn bị can gồm Loan, Bền; Dảnh và Quyện bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra. Riêng bị can Đinh Văn Quyển bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định pháp luật.
Theo tài liệu điều tra; các bị can hoạt động sản xuất; kinh doanh trong lĩnh vực tái chế chì và nhựa tại Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai. Hoạt động chính của các cơ sở này là thu mua bình ắc quy đã qua sử dụng; sau đó tháo dỡ để lấy bột chì và lá chì, tiến hành tái chế thành chì thành phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ.
Mặc dù hoạt động sản xuất diễn ra trong thời gian dài với quy mô đáng kể; các cơ sở này không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai; nộp thuế theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền trốn thuế lên tới gần 19 tỷ đồng; gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ; tài liệu chứng cứ để xử lý các bị can theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng mở rộng điều tra nhằm làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan khác trong chuỗi hoạt động sản xuất, tái chế chì, nhựa tại địa phương.
Vụ việc được đánh giá là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực tái chế, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về thuế, bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật và quyền lợi của Nhà nước.
Theo: Dân Trí

