Hà Nội: Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 bị can sau khi điều tra vụ các villa, homestay xuất hiện trong khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, trong đó có cựu trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa.
- Lãnh đạo Nghệ An đối thoại về kiến nghị sáp nhập điểm trường
- Hai tài xế và những chuyến xe chở người trái phép
- Khi những kỳ thủ trẻ mở thêm đường đi cho cờ vua Việt
Chiều 1/10, tại họp báo về tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2026 do Bộ Công an tổ chức, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về quá trình điều tra vụ việc. Ông Nguyễn Văn Hòa, cựu Trưởng thôn Minh Tân, nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, bị khởi tố về tội nhận hối lộ.
Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 7 bị can và đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định. Vụ việc được điều tra sau loạt bài của Báo Thanh Niên đăng từ ngày 5 – 7/8, phản ánh tình trạng nhiều công trình dạng villa, homestay và khu nghỉ dưỡng xuất hiện tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn.
Từ phản ánh đến việc rà soát các công trình
Theo nội dung được Thanh Niên phản ánh, một số khu vực có tình trạng đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt, làm thay đổi cảnh quan. Trong quá trình tìm hiểu nhu cầu xây dựng villa, homestay nghỉ dưỡng, phóng viên được nhiều chủ đất cho biết người mua có thể xây dựng công trình nếu chi “chi phí quan hệ” từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rà soát. Báo cáo sau đó xác định phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn là “có cơ sở”; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP Hà Nội cũng được giao kiểm tra, xác minh, làm rõ vi phạm và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan nếu có.
Tính đến ngày 1/10, UBND xã Kim Anh đã cưỡng chế nhiều công trình vi phạm, trong đó có 3 công trình được Báo Thanh Niên phản ánh. Các công trình gồm SOLARA ĐỒNG ĐÒ của ông Nguyễn Văn Thắng, homestay Huy Hoàng của bà Phạm Thị Thanh Bình và công trình trong thung lũng của ông Nguyễn Trí Dũng.
Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Anh, việc phá dỡ được thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội. Sau khi xử lý các công trình trên, xã sẽ rà soát, đo đạc các công trình khác trong ranh giới rừng phòng hộ Sóc Sơn, nhất là khu vực quanh hồ Đồng Đò.
Các công trình sẽ được đối chiếu với hồ sơ quản lý để lập phương án xử lý theo quy định. Xã Kim Anh cũng đã thông báo đến các hộ dân về việc không sử dụng đất trái quy định hoặc lấn chiếm đất đai.
Ông Toàn nói: “Trong trường hợp người dân đã vi phạm mà tiếp tục tái vi phạm thì chúng tôi sẽ có biện pháp quyết liệt là gửi hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét, xử lý về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai ở điều 228 bộ luật Hình sự”.
UBND xã Kim Anh dự kiến tiếp tục cưỡng chế thêm một số công trình vi phạm trong thời gian tới. Công an TP Hà Nội đồng thời tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi của những người liên quan trong vụ án.
Bùi Hà (tổng hợp)

