TP.HCM — Bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, bị khởi tố về tội buôn lậu, dù thương hiệu này đã hoạt động hơn 40 năm tại chợ An Đông và liên tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế chưa tới một tỷ đồng mỗi năm.
- Cựu tổng giám đốc VTM nhận 78 tỉ đồng qua hai phi vụ mua bán
- “Vẽ” bệnh án tâm thần giúp nữ trùm ma túy trốn viện, tiếp tục buôn bán
- Bão Bavi gây thác nước chảy ngược hiếm gặp tại Chiết Giang
Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng Chuyên án 268V, khởi tố bà Mỹ cùng ba người khác liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã đưa vào thị trường hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Bà Mỹ từng cho biết bắt đầu kinh doanh vàng bạc, kim cương và trang sức từ năm 1983. Pháp nhân đứng sau cửa hàng — Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý — được thành lập vào tháng 3/2002, với vốn điều lệ 79 tỷ đồng, và đến nay vẫn chỉ duy trì một địa điểm kinh doanh tại khu vực chợ An Đông, thuộc Chợ Lớn, TP.HCM.
Số liệu tài chính do báo chí công bố cho thấy khoảng cách đáng chú ý giữa quy mô vốn và kết quả kinh doanh. Doanh thu Kim Lý đạt khoảng 25 tỷ đồng năm 2020 và 21,2 tỷ đồng năm 2021, cả hai năm đều lỗ trước thuế — lần lượt hơn 646 triệu đồng và gần 410 triệu đồng.
Hoạt động phục hồi sau đó: doanh thu tăng lên 50,1 tỷ đồng năm 2023 và 55,6 tỷ đồng năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn chưa tới một tỷ đồng, lần lượt đạt hơn 567 triệu đồng và gần 771 triệu đồng — tương ứng biên lợi nhuận gộp chỉ quanh mức 9%.
Trước khi bị khởi tố, Kim Lý đã xuất hiện trong một tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến việc thu mua lại sản phẩm. Bà Mỹ khi đó khẳng định cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, bác bỏ thông tin chỉ mua lại kim cương bằng 50% giá trị, và cho biết mức chênh lệch thông thường khoảng 5-10% với sản phẩm có hóa đơn, chứng từ.
Cùng bị khởi tố trong đợt mở rộng chuyên án còn có bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA; và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ. Sự tham gia của một nhân viên kiểm định vào đường dây này đặt ra câu hỏi về khâu xác nhận xuất xứ và chất lượng kim cương trong chuỗi lưu thông hàng hóa.
Đỗ Vân (tổng hợp)

