Một đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc đang khiến nền nhiệt giảm mạnh, có nơi rét dưới 16°C. Cùng lúc, khu vực Trung Bộ hứng mưa lớn diện rộng, nhiều nơi dự báo lượng mưa vượt 500 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
- Hóa chất đức giang: Gửi gần nửa tỷ USD vào ngân hàng
- Sống ở vùng nhiều nắng, vì sao người Việt Nam vẫn thiếu
- Cô gái 20 tuổi quật ngã cụ ông 89 tuổi để cướp vàng ở Vĩnh Long
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển lạnh rõ rệt
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 26/10, khối không khí lạnh mạnh tràn xuống từ phía Bắc bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Trong đất liền, gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4 khiến thời tiết miền Bắc trở lạnh nhanh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19–22°C, riêng vùng núi có nơi giảm dưới 16°C.
Tại Hà Nội, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ dao động 19–21°C, kèm theo sương nhẹ và gió lạnh buốt.
Trung Bộ mưa lớn kéo dài, có nơi trên 500 mm
Do tác động của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk đang có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 150–350 mm, cục bộ có nơi vượt 500 mm. Vùng Nam Quảng Trị, Đông Gia Lai – Đắk Lắk ghi nhận mưa lớn trên 250 mm. Mưa còn lan rộng đến các khu vực Tây Nguyên, Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ, với lượng mưa 20–40 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh với lượng mưa cường suất >80 mm trong 3 giờ. Dự báo đợt mưa kéo dài đến hết tháng 10, đặc biệt tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở và nguy cơ thiệt hại
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài dễ gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, đặc biệt tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Vùng trũng thấp và đô thị có thể xảy ra ngập úng cục bộ, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Người dân vùng núi cần chủ động giữ ấm, đảm bảo an toàn khi ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm.
Trước tình hình thời tiết cực đoan, các địa phương cần rà soát phương án ứng phó mưa lớn, củng cố đê kè, hồ chứa và công trình phòng chống thiên tai. Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, hạn chế di chuyển khi mưa dông, che chắn cây trồng, bảo vệ vật nuôi tránh rét, dự trữ thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khuyến cáo các hộ trồng trọt, chăn nuôi chú ý giữ ấm, che chắn, tránh để vật nuôi, cây trồng bị ảnh hưởng bởi rét và mưa kéo dài.
Các chuyên gia cho rằng, tần suất và cường độ không khí lạnh tràn về miền Bắc đang gia tăng, là biểu hiện rõ của biến đổi khí hậu. Bên cạnh nắng nóng gay gắt kỷ lục vào mùa hè, thì rét đậm, mưa lớn và thiên tai bất thường cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Việc đầu tư vào hạ tầng thoát nước, trồng rừng phòng hộ, nâng cao nhận thức cộng đồng và cải thiện hệ thống dự báo sớm là những biện pháp lâu dài cần được đẩy mạnh để giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Theo: Dân Trí

